Nhiều người dân Nhật Bản lo ngại về ông Trump

Theo một cuộc khảo sát toàn quốc do hãng tin Kyodo tiến hành trong các ngày 28 và 29/1, có 83,8% người dân Nhật Bản lo ngại rằng chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể gây ra sự bất ổn toàn cầu.

Ngoài ra, chỉ có 13,1% người tham gia khảo sát cho biết họ không lo ngại về chính quyền của ông Trump, người thúc đẩy chương trình nghị sự "người Mỹ trên hết" trong các vấn đề thương mại và nhập cư.

Đại đa số người dân Nhật Bản lo ngại về ông Trump. Ảnh: AFP/TTXVN


Liên quan đến quan hệ Nhật – Mỹ, có 54,6% số người được hỏi cho rằng quan hệ này sẽ trở nên xấu đi, trong khi 34,4% cho rằng quan hệ song phương này sẽ vẫn như cũ và 4,5% cho là sẽ cải thiện. Cũng theo cuộc khảo sát, 52,6% ủng hộ việc theo đuổi một thỏa thuận thương mại với Mỹ, trong khi 36,4% cho rằng điều này không cần thiết.

Khảo sát cũng cho thấy, tỷ lệ ủng hộ Nội các của Thủ tướng Shinzo Abe đạt mức 59,6%, tăng 4,8 điểm phần trăm so với cuộc khảo sát tháng trước, trong khi tỷ lệ không ủng hộ ở mức 27,2%.

TTXVN/Tin tức
Thẩm phán Mỹ hạn chế một phần sắc lệnh siết chặt chính sách thị thực của ông Trump
Thẩm phán Mỹ hạn chế một phần sắc lệnh siết chặt chính sách thị thực của ông Trump

Ngày 28/1, Thẩm phán tòa án liên bang New York, Ann Donnelly, đã ra phán quyết yêu cầu giới chức Mỹ ngừng trục xuất công dân các nước trong danh sách bị cấm nhập cảnh vào Mỹ theo sắc lệnh hành chính vừa được Tổng thống Mỹ Donald Trump ký ngày 27/1.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN