Bộ trưởng phụ trách các tiêu chuẩn trường học của Anh từ chức

Ngày 6/7, Bộ trưởng phụ trách các tiêu chuẩn trường học của Anh, ông Robin Walker, đã đệ đơn từ chức, trở thành thành viên mới nhất rút khỏi Chính phủ của Thủ tướng Boris Johnson.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng phụ trách các tiêu chuẩn trường học của Anh Robin Walker. Ảnh: gov.uk

Trong thư từ chức, ông Walker viết: "Thật không may, những sự kiện gần đây đã cho tôi thấy rõ rằng đảng của chúng ta đã bị lệch hướng khỏi các nhiệm vụ cốt lõi liên tiếp những vấn đề liên quan tới vai trò lãnh đạo”.

Như vậy, trong vòng chưa đầy 24h qua, ít nhất 4 bộ trưởng nội các và một quan chức cấp cao trong chính quyền Thủ tướng Johnson đã từ chức. Hãng tin Reuters, tổ hợp truyền thông BBC cho hay các bộ trưởng quyết định ra đi gồm Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak, Bộ trưởng Y tế Sajid Javi và Bộ trưởng phụ trách các tiêu chuẩn trường học Robin Walker.

Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng phụ trách Gia đình và Trẻ em Will Quince trong Chính phủ Anh của Thủ tướng Johnson cũng đã đệ đơn từ chức. Tờ Telegraph dẫn lời Bộ trưởng Quince cho biết ông "rất buồn và lấy làm tiếc" phải đưa ra quyết định này, song không còn lựa chọn nào khác. Ông Quince là một trong những chính khách trước đây ủng hộ ông Johnson mạnh mẽ nhất.

Trong khi đó, Thư ký riêng của nghị viện tại Bộ Giao thông, đồng thời là nghị sĩ thuộc đảng Bảo thủ cầm quyền, bà Laura Trott cũng đưa ra tuyên bố tương tự với lý do "mất niềm tin" vào chính phủ đương nhiệm.    

Ông Boris Johnson, người giữ cương vị Thủ tướng Anh từ năm 2019, thời gian qua chịu áp lực ngày càng lớn liên quan đến những thông tin ông đã tổ chức tiệc tùng tại phòng làm việc và nhà riêng vào thời điểm nước Anh đang áp đặt các lệnh phong tỏa chặt chẽ nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19. Hàng chục nghị sĩ trong đảng Bảo thủ đã bày tỏ lo ngại về hiệu quả lãnh đạo nước Anh, vốn đang đối mặt với nhiều vấn đề như nguy cơ suy thoái, giá nhiên liệu và thực phẩm gia tăng.

Dù Thủ tướng Johnson tháng trước vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm trong nội bộ đảng Bảo thủ liên quan đến bê bối "Partygate", song tỷ lệ nghị sĩ bỏ phiếu chống lại ông cũng lên tới hơn 40%. Bên cạnh đó, đảng Bảo thủ cũng để mất hai ghế Hạ nghị sĩ trong cuộc bầu cử bổ sung hồi tháng trước.

Mới đây nhất, Thủ tướng Johnson đã phải lên truyền hình xin lỗi về việc bổ nhiệm một nghị sĩ làm quan chức phụ trách kỷ luật của đảng dù đã được thông báo về việc ông này đang vướng vào vụ bê bối quấy rối tình dục.

Chưa hết, theo số liệu chính thức do Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh (ONS) công bố ngày 22/6, lạm phát hằng năm của Anh đã lên mức cao nhất trong 40 năm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến lương người lao động, giá cả sinh hoạt của người dân và tạo thêm sức ép đối với Ngân hàng trung ương Anh (BoE) trong việc duy trì nâng lãi suất.

Áp lực tiếp tục gia tăng đối với đảng Bảo thủ và chính phủ của Thủ tướng Johnson khi kết quả cuộc bầu cử bổ sung ngày 24/6 cho thấy đảng cầm quyền đã để thua ở hai khu vực bỏ phiếu quan trọng là Wakefield cùng Tiverton và Honiton.

Các bộ trưởng từ chức cho biết họ không thể chấp nhận những bê bối trong chính phủ suốt nhiều tháng qua. Phiên chất vấn hằng tuần đối với Thủ tướng Johnson tại Hạ viện Anh dự kiến diễn ra vào 11h ngày 6/7 theo giờ GMT (18h cùng ngày theo giờ Việt Nam).

Trong phiên điều trần dự kiến kéo dài nhiều giờ này, Thủ tướng Johnson sẽ phải trả lời chất vấn của chủ tịch các ủy ban Hạ viện, trong đó có những người phản đối ông trong chính nội bộ đảng Bảo thủ cầm quyền. Song các thành viên khác trong nội các như Ngoại trưởng Liz Truss và Bộ trưởng Quốc phòng Ben Wallace vẫn thể hiện ủng hộ Thủ tướng Johson.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức
Bộ trưởng phụ trách các tiêu chuẩn trường học của Anh từ chức
Bộ trưởng phụ trách các tiêu chuẩn trường học của Anh từ chức

Ngày 6/7, Bộ trưởng phụ trách các tiêu chuẩn trường học của Anh, ông Robin Walker, đã đệ đơn từ chức, trở thành thành viên mới nhất rút khỏi Chính phủ của Thủ tướng Boris Johnson.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN