Bộ trưởng Dầu mỏ Iran kêu gọi ưu tiên tăng mạnh sản lượng dầu thô

Trong bối cảnh Iran đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống dự kiến diễn ra vào giữa tháng 6 tới, ngày 31/5, Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Bijan Namdar Zanganeh cho rằng nước này nên tăng gần gấp ba sản lượng dầu thô như một "ưu tiên" nhằm gia tăng ảnh hưởng chính trị.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Bijan Namdar Zanganeh. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, trong một tuyên bố, Bộ trưởng Zanganeh kêu gọi "bất kỳ chính quyền sắp tới nào của Iran cũng nên coi việc nâng sản lượng dầu thô lên 6,5 triệu thùng/ngày là ưu tiên hàng đầu". Ông nhấn mạnh việc thúc đẩy sản lượng dầu thô của Iran sẽ đồng nghĩa với việc gia tăng "sức mạnh an ninh và chính trị" của đất nước, đồng thời lưu ý thêm rằng Tehran có thể "dễ dàng" đạt được mục tiêu như vậy.

Theo kế hoạch, Iran sẽ tiến hành bầu cử tổng thống vào ngày 18/6 tới. Theo số liệu mới nhất của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), Iran đã đạt sản lượng 2,3 triệu thùng/ngày trong tháng 3/2021. Hồi cuối năm ngoái, Bộ trưởng Zanganeh từng thông báo Iran đã lên kế hoạch khai thác 4,5 triệu thùng dầu và khí ngưng tụ/ngày trong năm 2021 và tăng xuất khẩu dầu mỏ lên 2,3 triệu thùng/ngày. 

Phát biểu mới nhất của Bộ trưởng Zanganeh được đưa ra một ngày trước thềm cuộc họp cấp bộ trưởng của OPEC+, liên minh giữa OPEC cùng nhóm các nước sản xuất dầu ngoài khối, tại thủ đô Vienna của Áo trong ngày 1/6. Tại cuộc họp này, OPEC+ sẽ cân nhắc quyết định nâng sản lượng khai thác khi nhu cầu dần phục hồi sau khi phải cắt giảm sản lượng dầu trong năm ngoái do nền kinh tế thế giới rơi vào suy thoái trước tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19.

Bên cạnh đó, Iran và các cường quốc trên thế giới đang nỗ lực đàm phán ở Vienna nhằm cứu thỏa thuân hạt nhân năm 2015 được gọi là Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA).

Nguyễn Trường  (TTXVN)
OPEC+ nới lỏng chính sách giảm sản lượng dầu mỏ từ ngày 1/5
OPEC+ nới lỏng chính sách giảm sản lượng dầu mỏ từ ngày 1/5

Ngày 27/4, bộ trưởng của các nước thành viên Ủy ban Giám sát thị trường thuộc Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các nước đối tác, còn gọi là OPEC+, đã nhóm họp để thảo luận chính sách sản lượng trong bối cảnh dự báo nhu cầu năng lượng sẽ phục hồi bất chấp tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại Ấn Độ, Brazil và Nhật Bản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN