Bỏ thủ đô thời Tổng thống Trump, người nổi tiếng Mỹ có quay trở lại thời Tổng thống Biden?

Sau 4 năm tránh thủ đô Washington DC như tránh dịch bệnh khi ông Donald Trump làm tổng thống, các ngôi sao Hollywood có thể sớm quay về thủ đô khi ông Joe Biden vào Nhà Trắng.

Chú thích ảnh
Lady Gaga hát quốc ca tại lễ nhậm chức của ông Biden. Ảnh: Los Angeles Times

Theo tờ The Hill, những ngôi sao giải trí lớn từng ở Washington DC rất thường xuyên để vận động các nhà lập pháp ủng hộ các dự án mà họ đam mê. Nhưng thời ông Trump, họ từ bỏ hoàn toàn Washington DC.

Theo nhà báo Barbara Martin, ngay cả trước khi đại dịch xảy ra, người nổi tiếng hạng A hầu như không còn sống ở thủ đô. Điều này trái ngược với thời điểm trước khi ông Trump nhậm chức. Khi đó, người ta thường thấy người dẫn chương trình nổi tiếng Oprah Winfrey xuất hiện trong Nhà Trắng của ông Barack Obama hay diễn viên Ben Affleck điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện về tình hình Congo…

Không thích Tổng thống Mỹ thứ 45, thế giới Hollywood, thường theo tư tưởng thiên tả, đã bỏ bữa tiệc thường niên của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng và các sự kiện cấp cao trong thành phố.

Các vận động viên thể thao nổi tiếng, như nhà vô địch bóng đá nữ World Cup Megan Rapinoe, Mookie Betts - tuyển thủ bóng chày đội Boston Red Sox, tuyển thủ Sean Doolittle của đội Washington Nationals, đều không nhận lời mời tới Nhà Trắng khi đội của họ giành giải vô địch quốc gia.

Chỉ có vài người nổi tiếng là đồng minh của ông Trump trong ngành giải trí thích lui tới Nhà Trắng, như Kim Kardashian hay Kanye West.

Bà Amy Bree Becker, Phó giáo sư truyền thông tại Đại học Loyola ở Maryland, nói: “Thực sự chỉ có vài người cùng quan điểm với ông Trump. Vài nghệ sĩ rap, ca sĩ nhạc đồng quê, vài người trong giới thể thao. Ông Trump thậm chí còn khó có thể tìm được bài hát mà ông có thể bật lên tại các cuộc vận động mà không gặp rắc rối bản quyền”.

Theo nhà báo Martin, trong khi ông Trump không bao giờ ra ngoài ăn tối ở Washington DC, thì chỉ vài ngày sau khi nhậm chức, Tổng thống Joe Biden đã tới một nhà hàng tên là Call Your Mother. Bà Martin nhận xét: “Tôi thực sự nghĩ rằng Tổng thống đã tạo không khí thân thiện về thành phố thủ đô theo nhiều cách. 

Do đó, bà Martin là một trong những người cho rằng các nghệ sĩ có thể sẽ có kế hoạch quay lại thủ đô dưới thời ông Biden. Bà nói rằng lễ nhậm chức có nhiều ngôi sao tham dự là một dấu hiệu đó.

Ông Mark Harvey tại Đại học Saint Mary ở Kansas cho rằng các chính trị gia thường tiếp đón người nổi tiếng và ông Biden có thể cũng cởi mở hơn với các ngôi sao giải trí.

Trong khi đó, bản thân gia đình ông Trump đã nổi tiếng rồi và ông có thể không muốn chia sẻ sự nổi tiếng đó.

Tương tự, ông Tommy McFly, người dẫn chương trình phát thanh và là đồng sáng lập nền tảng số Real.Fun.DC, dự báo rằng các ngôi sao sẽ trở về thắp sáng thủ đô của Mỹ thời ông Biden. Theo ông McFlym, một khi dịch COVID-19 đã được kiểm soát thì mối quan tâm của người nổi tiếng với Washington DC sẽ tăng trở lại.

Mặc dù một số nhà phê bình cho rằng ngôi sao nổi tiếng Hollywood cần chú tâm vào nghề nghiệp và tránh xa chính trị, nhưng ông Harvey cho rằng người Mỹ rất thất vọng về chính trị gia và người nổi tiếng lấp đầy chỗ trống này ở một mức độ nào đó.

Ông Harvey nói: “Tôi cho rằng chính trị gia thông minh có thể thực sự sử dụng người nổi tiếng nhiều hơn để thúc đẩy sự nghiệp của họ trong môi trường phân cực này”.

Thùy Dương/Báo Tin tức
Người đàn ông đột nhập căn cứ Không lực Một ngay trước ngày Tổng thống Biden bay
Người đàn ông đột nhập căn cứ Không lực Một ngay trước ngày Tổng thống Biden bay

Không quân Mỹ từ ngày 5/2 đã phải xem xét lại các giao thức an ninh sau vụ việc một người đàn ông đột nhập căn cứ nơi “trú ngụ” của chiếc Không lực Một.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN