Đồ vật đặc biệt Tổng thống Biden mang vào Nhà Trắng

Tổng thống Mỹ Joe Biden khi bước vào Nhà Trắng đã mang theo vật dụng đặc biệt, đó là chiếc cũi dành cho cháu trai bé nhất của ông.

Chú thích ảnh
Tổng thống Biden tại Nhà Trắng. Ảnh: TIME

Hãng thông tấn AP (Mỹ) cho biết chiếc cũi này dành cho Beau Biden Jr., cháu trai mới sinh năm 2020 của Tổng thống Biden.

Beau Biden Jr. là con trai của Hunter Biden - con cả ông Biden. Tổng thống Biden còn có một người con trai khác là Beau Biden đã qua đời vì ung thư não năm 2015 ở tuổi 46.

Tổng thống Biden từng khẳng định rằng sẽ không có thành viên nào trong gia đình ông phục vụ cho chính quyền. Nhà lãnh đạo Mỹ nói: “Chúng ta sẽ vận hành như chính quyền Barack Obama-Biden. Không có thành viên gia đình liên quan tới công việc chính phủ hoặc chính sách đối ngoại”.

Ông Biden đưa ra cam kết này trong cuộc vận động tranh cử năm 2020. Đây là điểm khác biệt ông muốn nhấn mạnh so với đối thủ khi đó Donald Trump. Con gái và con rể của ông Trump đều giữ vai trò cố vấn cấp cao tại Nhà Trắng.

Tổng thống Biden cũng từng chia sẻ với tạp chí về câu chuyện ông từ chối lời khuyên từ một kế toán rằng có thể để Thượng viện chi trả cho một số lần đổ xăng vào xe riêng của gia đình ông.

Hà Linh/Báo Tin tức
Nhà Trắng cảnh báo các nhà cung cấp không nên 'tích trữ' vaccine ngừa COVID-19
Nhà Trắng cảnh báo các nhà cung cấp không nên 'tích trữ' vaccine ngừa COVID-19

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 1/2, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bày tỏ lo ngại rằng các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe có thể đang tích trữ các liều vaccine phòng COVID-19 để chủng ngừa cho những người đã được tiêm mũi thứ nhất, cho rằng điều này không nên xảy ra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN