Bộ Quốc phòng Ba Lan xác nhận Mỹ sẽ tăng cường binh lính tới nước này

Ngày 30/7, Đài phát thanh Ba Lan dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng nước này Mariusz Błaszczak cho biết theo kế hoạch, Mỹ sẽ triển khai thêm binh lính tới Ba Lan và nước này sẽ là nơi đóng quân của Bộ Chỉ huy các lực lượng trên bộ quan trọng nhất khu vực.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Ba Lan tại lễ khai mạc cuộc tập trận quân sự chung Mỹ- Ba Lan ở khu huấn luyện quân sự Drawsko Pomorskie, Tây Bắc Ba Lan ngày 4/6/2020. Ảnh: PAP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, Bộ trưởng Quốc phòng Błaszczak nêu rõ Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đã xác nhận các thỏa thuận và đề cập khả năng tăng cường binh lính Mỹ tại Ba Lan. Thông báo của ông Błaszczak được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tuyên bố nước này sẽ rút khoảng một phần ba trong tổng số 36.000 lính Mỹ đóng tại Đức.

Gần 5.600 trong số 11.900 binh sĩ rút khỏi Đức sẽ được triển khai sang các nước đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) khác ở châu Âu, trong đó có Ba Lan, nằm ở sườn phía Đông của NATO.

Tháng 6/2019, Mỹ cam kết sẽ triển khai khoảng 1.000 binh sĩ ở Ba Lan. Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Ba Lan Andrzej Duda cũng đã ký thỏa thuận tăng cường sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Ba Lan trong cuộc họp ngày 24/6 vừa qua tại Nhà Trắng.

Công Thuận (TTXVN)
Đức chi hơn 1 tỉ USD cho hoạt động đồn trú của quân đội Mỹ
Đức chi hơn 1 tỉ USD cho hoạt động đồn trú của quân đội Mỹ

Phóng viên TTXVN tại Berlin đưa tin, Bộ Tài chính Đức ngày 6/7 cho biết chính phủ nước này đã chi hơn 1 tỉ USD trong thập kỷ qua để trang trải các khoản chi phí liên quan liên quan đến hoạt động đồn trú của quân đội Mỹ tại Đức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN