Ba Lan sẵn sàng tiếp nhận số binh sĩ Mỹ từ Đức

Đài phát thanh Ba Lan ngày 20/6 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng nước này Mariusz Błaszczak cho biết Ba Lan đã chuẩn bị để binh lính Mỹ có thể tăng cường sự hiện diện trên lãnh thổ quốc gia châu Âu.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Mỹ tham gia một cuộc tập trận tại Grafenwoehr, miền Nam Đức, ngày 12/5/2017. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, tuyên bố trên được ông Błaszczak đưa ra trước thềm chuyến thăm của Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda tới Mỹ dự kiến diễn ra vào ngày 24/6 tới. Theo ông Błaszczak, tăng cường hợp tác quân sự với Mỹ sẽ là một trong những vấn đề được thảo luận trong chuyến thăm này. Ông cho biết thêm Ba Lan sẽ hoan nghênh và chào đón số binh sĩ hiện đang đóng quân tại Đức.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã xác nhận kế hoạch giảm 35.000 binh sĩ Mỹ đóng quân tại Đức với lý do Berlin đã "vi phạm quy định đóng kinh phí cho NATO". Theo trang web politico.com, Tổng thống Trump có kế hoạch cắt giảm số lượng quân đội Mỹ ở Đức, trong khi lại tăng sự cường hiện diện của Mỹ ở Ba Lan.  

Năm ngoái, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda và người đồng cấp Mỹ Donald Trump đã ký một thỏa thuận quốc phòng, theo đó Ba Lan đồng ý cho phép khoảng 1.000 binh sĩ Mỹ đóng quân tại nước châu Âu này.

Công Thuận (TTXVN)
Tổng thống Donald Trump tuyên bố giảm số lượng binh sĩ Mỹ đồn trú tại Đức
Tổng thống Donald Trump tuyên bố giảm số lượng binh sĩ Mỹ đồn trú tại Đức

Ngày 15/6, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ giảm số lượng binh lính đồn trú tại Đức xuống còn 25.000 người. Nhà lãnh đạo Mỹ đã viện dẫn đóng góp của Berlin đối với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và mâu thuẫn thương mại giữa hai nước. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN