Số binh sĩ Mỹ tổn thương não trong vụ tập kích bằng tên lửa của Iran vẫn tăng

Số liệu thống kê mới nhất do Lầu Năm Góc công bố ngày 31/1, cho thấy số binh lính Mỹ bị chấn thương sau vụ Iran phóng tên lửa vào một căn cứ không quân có binh sĩ Mỹ và liên quân đồn trú tại Iraq xảy ra hồi đầu tháng này đã lên tới 64 người.

Chú thích ảnh
Cảnh đổ nát sau vụ tấn công bằng tên lửa của Iran nhằm vào căn cứ không quân Ain al-Asad, tỉnh Anbar, miền Tây Iraq, ngày 13/1/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo người phát ngôn của cơ quan trên, những bính lính này đã bị chẩn đoán tổn thương não do bị ảnh hưởng bởi vụ tập kích bằng tên lửa của Iran.

Trước đó 2 ngày, Lầu Năm Góc cho biết có 50 binh sĩ Mỹ bị chấn thương sau vụ phóng tên lửa của Iran vào căn cứ không quân Ain al-Asad ở phía Tây Iraq.

Cuộc tập kích bằng tên lửa của Iran vào hai căn cứ có binh lính Mỹ và liên quân quốc tế đồn trú tại Iraq diễn ra vụ Mỹ không kích sân bay quốc tế Baghdad khiến một Tư lệnh cao cấp của Iran, Thiếu tướng Qasem Soleimani thiệt mạng. Trong số những binh sĩ Mỹ bị tổn thương não có 39 người đã quay trở lại làm nhiệm vụ, trong khi số binh sĩ còn lại hoặc đã được đưa trở về Mỹ, chờ để được đưa về nước hoặc đang được đanh giá về tình trạng sức khỏe.

Văn Khoa (TTXVN)
Căn cứ không quân Iraq có binh sĩ Mỹ đồn trú bị tấn công bằng tên lửa
Căn cứ không quân Iraq có binh sĩ Mỹ đồn trú bị tấn công bằng tên lửa

Ngày 14/1, quân đội Iraq thông báo căn cứ không quân Taji gần thủ đô Baghdad có binh sĩ Mỹ đồn trú đã bị tấn công bằng tên lửa Katyusha.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN