Bộ Ngoại giao Nga sẽ đề xuất những biện pháp đáp trả Phương Tây

Ngày 21/3, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Grigory Karasin cho biết Bộ Ngoại giao nước này sẽ đề xuất với ban lãnh đạo của đất nước, đệ trình chính phủ và tổng thống những biện pháp đáp trả lệnh trừng phạt do Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) áp đặt chống Nga trong tương quan tình hình liên quan tới Ukraine.    

Phát biểu tại Hội đồng Liên bang, Thứ trưởng Karasin cho biết Bộ Ngoại giao Nga biết những thực tiễn tương ứng liên quan tới "chế độ trừng phạt” áp dụng với Nga lần đầu tiên và sẽ đề xuất với Chính phủ và Tổng thống Nga các biện pháp đáp trả.    

Tổng thống Vladimir Putin (giữa), Chủ tịch Thượng viện Nga Valentina Matviyenko (trái) và Chủ tịch Hạ viện Nga Sergei Naryshkin (phải) tại lễ ký hiệp ước sáp nhập Crimea ở Moskva. Ảnh: AFP-TTXVN


Ông Karasin nhấn mạnh: "Xét từ góc độ quan điểm pháp lý quốc tế, chế độ trừng phạt là hoàn toàn bất hợp pháp" và nói thêm rằng “khi vi phạm luật pháp quốc tế, cần có phản ứng đáp trả thích hợp”.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Bộ Ngoại giao Nga đang chuẩn bị ra mắt cuốn Sách Trắng về các sự kiện ở Ukraine.

Trước đó, ông Lavrov cho hay Bộ Ngoại giao Nga đang tỉ mỉ thu thập tất cả các sự kiện thể hiện sự vượt mặt của các phần tử tân phát xít, cực đoan ở Ukraine và dự định sớm hoàn thành công việc này. Phát biểu trước Quốc hội, ông nhấn mạnh giữa Nga và Ukraine không tồn tại xung đột, mà chỉ có cuộc khủng hoảng ở Ukraine, cần nỗ lực hết mình để vượt qua.

Ông Lavrov nhắc lại chủ trương của Moskva ủng hộ thực hiện các thỏa thuận ký ngày 21/2, kết quả đàm phán giữa ông Viktor Yanukovych với phe đối lập Ukraine và đại diện của Liên minh châu Âu.

Ngoại trưởng Lavrov tuyên bố, ban đầu các nước Phương Tây tỏ thái độ hoài nghi và tiêu cực với sáng kiến từ Nga. Tuy nhiên, trên cơ sở các liên lạc thường xuyên, Bộ Ngoại giao Đức đã ủng hộ những nỗ lực của Moskva và ông Lavrov lưu ý cảm ơn Berlin về điều này.


TN
Nga: Mỹ tìm cách hợp tác thông qua biện pháp trừng phạt
Nga: Mỹ tìm cách hợp tác thông qua biện pháp trừng phạt

Theo Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, Mỹ đang tìm cách hợp tác với Nga về các vấn đề quốc tế thông qua các biện pháp trừng phạt, nhưng ông Lavrov khẳng định sự hợp tác phải trên cơ sở công bằng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN