Bố cắn đứt mũi và môi con gái

Bé gái năm tháng tuổi quê ở bang Rajasthan của Ấn Độ đã tử vong vì bị bố đẻ của mình cắn đứt mũi và môi.


Quận Bikaner, thuộc bang Rajasthan, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: google map


Cảnh sát cho biết ông Bahadur Singh trong tình trạng say rượu đã đánh đập vợ mình là bà Santosh, sau đó ông ta cắn đứt mũi và môi trên của con gái ông.


Ban đầu đứa bé được chuyển đến một bệnh viện ở Bikaner, sau đó tiếp tục được chuyển đến bệnh viện ở thành phố Jaipur.


Tuần trước, các bác sĩ tại bệnh viện Jaipur đã tiến hành phẫu thuật chỉnh hình mũi, cằm và môi trên của bé gái.


Phía bệnh viện thông báo: “Tình trạng của đứa trẻ trở nên tồi tệ hơn vào tối thứ Ba tuần trước sau khi được mẹ cho bú. Sữa mẹ đã lọt vào phổi của bé gái dẫn đến một số triệu chứng phức tạp. Bé gái sau đó đã được chuyển sang phòng hỗ trợ hô hấp nhưng đáng tiếc là bé không qua khỏi”.


Vụ việc xảy ra tại làng Siyana nằm trong quận Bikaner.


Ông Singh vẫn chưa phản ứng gì trước lời buộc tội trên.



A.M (Theo BBC)

Nga mời Mỹ thảo luận bạo hành con nuôi
Nga mời Mỹ thảo luận bạo hành con nuôi

Chủ tịch Ủy ban Điều tra (SK) của Nga, ông Alexander Bastrykin đã mời Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Erik Holder thăm Nga để thảo luận các vấn đề liên quan đến quá trình điều tra những vụ án hình sự mà các bố mẹ nuôi người Mỹ bạo hành và ngược đãi các trẻ em Nga được họ nhận làm con nuôi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN