Bill Gates có thể loại bỏ vợ cũ, giành toàn quyền ‘nuôi con thứ tư’

Theo thỏa thuận chia sẻ quyền lực hậu ly hôn, tỷ phú Bill Gates và vợ cũ sẽ tiếp tục làm việc cùng nhau tại quỹ từ thiện lớn nhất hành tinh, nhưng sau 2 năm, ông Gates có thể sẽ loại bỏ vai trò của bà Melinda.

Chú thích ảnh
Nếu hai bên không thể phối hợp hoạt động do những khác biệt, bà Melinda sẽ từ bỏ vai trò tại Quỹ Gates sau 2 năm và ông Bill Gatess sẽ nắm quyền kiểm soát Quỹ. Ảnh: Reuters

Theo tờ New York Times, sau khi ly hôn, nhà đồng sáng lập Microsoft sẽ tiếp tục phối hợp với vợ cũ Melinda French Gates tại Quỹ Bil&Melinda Gates, nơi họ mới bổ sung thêm 15 tỉ USD, và sẽ bổ nhiệm thêm các ủy viên độc lập mới.

Khi còn chung sống, Bill Gates và Melinda French Gates từng coi quỹ từ thiện mà họ sáng lập như “đứa con thứ tư”. Nếu trong vòng 2 năm tới họ không thể phối hợp cùng nhau, ông Gates sẽ giành toàn quyền “nuôi con”.

Đó là một trong những nội dung quan trọng nhất từ một loạt thông báo về tương lai của quỹ từ thiện lớn nhất hành tinh, được đưa ra bởi Giám đốc điều hành Mark Suzman. Thông báo này làm lu mờ cả sự kiện bổ sung 15 tỉ USD vào Quỹ Gates, vốn đã có giá trị tới 50 tỉ USD, được tích lũy trong hai thập kỷ thành lập.

“Họ đã đồng ý rằng nếu sau 2 năm, một trong hai người quyết định rằng họ không thể tiếp tục làm việc cùng nhau, bà Melinda sẽ từ chức đồng chủ tịch và người ủy thác”, ông Suzman cho biết. Nếu chuyện đó xảy ra, bà Melinda Gates “sẽ nhận được các nguồn lực cá nhân từ ông Bill [bồi thường] cho hoạt động từ thiện của bà, tách biệt với nguồn tài trợ của quỹ".

Hoạt động của Quỹ Bill&Melinda Gates đã trở thành mối quan tâm lớn sau khi hai vợ chồng nhà tỉ phú công bố quyết định ly hôn hồi tháng 5 vừa qua. Hiện nay quỹ đã có kế hoạch bổ sung những ủy viên độc lập mới như một bước hướng tới hoạt động quản trị tốt hơn theo khuyến nghị của các chuyên gia trong nhiều năm qua.

Khi tuyên bố ly hôn, ông Gates và bà Melinda đã lưu ý tầm quan trọng của hoạt động tại quỹ từ thiện mà họ đã gây dựng và khẳng định họ “sẽ tiếp tục tin tưởng vào sứ mệnh đó”. Trong một tuyên bố hôm 7/7, ông Gates đã nhắc lại tinh thần này: “Những nguồn lực mới này và sự phát triển của hoạt động quản trị quỹ sẽ duy trì sứ mệnh đầy tham vọng và công việc quan trọng này trong nhiều năm tới”.

Về phần mình, bà Melinda nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mở rộng hội đồng quản trị. “Những thay đổi về quản trị sẽ mang lại những quan điểm và kinh nghiệm đa dạng hơn cho ban lãnh đạo của Quỹ. Tôi tin tưởng sâu sắc vào sứ mệnh của tổ chức và vẫn hoàn toàn cam kết với các hoạt động của Quỹ với tư cách là đồng chủ tịch”, bà Melinda khẳng định.

Ngay sau khi tuyên bố ly hôn, cặp Bill – Melinda Gates không tiết lộ sẽ chia sẻ quyền kiểm soát Quỹ chung như thế nào. Trong thông báo hôm 7/7, ông Suzman nói ông cũng không biết bà Melinda sẽ nhận được bao nhiêu để rời khỏi Quỹ sau 2 năm nếu hai bên không thể tiếp tục hợp tác. Nhưng bất kỳ khoản thanh toán nào từ Bill Gates rất có thể sẽ là đáng kể.

Hồ sơ công khai cho thấy, đến nay số cổ phiếu trị giá hàng tỉ USD đã được chuyển sang tên của bà Melinda French Gates kể từ khi vụ ly hôn được công bố. Bà theo đuổi các ưu tiên của riêng mình thông qua một tổ chức riêng, có tên Pivotal Ventures. Trong khi đó, ông Gates cũng có tổ chức riêng là Gates Ventures.

Cách đây chưa đầy một năm, Quỹ Gates được điều hành bởi Bill Gates, Melinda Gates, cha của ông Gates và một trong những người bạn thân nhất của gia đình, tỉ phú đầu tư Warren Buffett. Đó là sự tập trung quyền lực đáng kể cho một trong những tổ chức từ thiện có ảnh hưởng lớn nhất thế giới, một quỹ tư nhân trị giá 50 tỉ USD, hoạt động ở mọi nơi trên toàn cầu.

Kế hoạch tái cơ cấu Quỹ Gates được công bố hôm 7/7 có thể khởi đầu cho quá trình khiến Quỹ sẽ phản ứng nhanh hơn với những đối tượng cần giúp đỡ, nới lỏng sự kìm kẹp mà những người sáng lập đã nắm giữ trong hơn 2 thập kỷ qua.

Thu Hằng/Báo Tin tức
Tỷ phú Bill Gates bắt tay Warren Buffett xây dựng lò phản ứng hạt nhân kiểu mới
Tỷ phú Bill Gates bắt tay Warren Buffett xây dựng lò phản ứng hạt nhân kiểu mới

Hai tỷ phú Bill Gates và Warren Buffett đã lựa chọn bang Wyoming (Mỹ) là nơi triển khai dự án lò phản ứng hạt nhân Natrium đầu tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN