Biểu tình lớn phản đối điện hạt nhân ở Nhật Bản


Ngày 16/7, một cuộc biểu tình lớn với tên gọi "Cuộc tập hợp 10 vạn người tiễn biệt các nhà máy điện hạt nhân", do nhà văn Kenzaburo Oe và một số nhân vật nổi tiếng khác kêu gọi tổ chức, đã thu hút khoảng 170.000 người đến công viên Yoyogi ở Tokyo (Tôkyô) để yêu cầu chính phủ loại bỏ các nhà máy điện hạt nhân ở Nhật Bản.


Ông Kenzaburo Oe đã chỉ trích quan điểm của Chính phủ Nhật Bản cho tái khởi động nhà máy điện hạt nhân, mà bước đầu tiên là việc tái khởi động một lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Oi tại tỉnh miền Tây Fukui, trong khi sự cố điện hạt nhân vẫn chưa giải quyết xong, đồng thời cáo buộc đó là "một âm mưu của chính phủ".



Người biểu tình phản đối tái khởi động nhà máy điện Oi tại Nhật Bản. Nguồn: tinmoi.vn



Nhà báo Satosshi Kamata tuyên bố: "Chúng tôi muốn đóng cửa ngay lập tức các nhà máy điện hạt nhân". Người biểu tình đã đổ ra đường sau khi tụ tập tại công viên Yoyogi. Đoàn người diễu hành kéo dài tới 3 km, hô vang các khẩu hiệu "Chúng tôi không cần các nhà máy điện hạt nhân", "Chính phủ hãy chấm dứt đưa ra các quyết định mà không được sự ủng hộ của người dân".


Trong số các nhà tổ chức phát động biểu tình có Hội nghị chống bom A và bom H Nhật Bản, được biết đến với tên gọi Gensuikin. Theo các nhà tổ chức, cuộc biểu tình này không chỉ thu hút sự tham gia của các nhà hoạt động của các tổ chức dân sự, mà còn thu hút nhiều người dân quan tâm đến tương lai của họ. Nhà văn K. Oe và các nhân vật nổi tiếng khác đang thu thập 10 triệu chữ ký của những người phản đối điện hạt nhân. Đến ngày 8/7, khoảng 7,5 triệu người đã ký và một phần số chữ ký này đã được trao cho Chánh Văn phòng Nội các Osamu Fujimura.


TTXVN/ Tin Tức
Người Trung Quốc biểu tình vì rác
Người Trung Quốc biểu tình vì rác

Mỗi khi gió thổi vào huyện Songjiang ở ngoại ô thành phố Thượng Hải (Trung Quốc), mũi người dân sống ở nơi đây lại bị tra tấn bởi mùi rác thải hôi thối từ bãi rác chất cao như núi gần đó.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN