Biểu tình khiến các nghị sĩ Thái Lan phải rời quốc hội bằng thuyền

Hỗn loạn vì biểu tình quanh Tòa nhà Quốc hội Thái Lan đã khiến các nghị sĩ buộc phải rời nơi đây bằng thuyền.

Chú thích ảnh
Người biểu tình dùng phao con vịt để tránh vòi rồng của cảnh sát. Ảnh: Reuters

Tờ Guardian (Anh) cho biết đã có 5 người bị thương vì súng trong đụng độ giữa nhóm biểu tình phản đối chính phủ và nhóm ủng hộ hoàng gia. Ngoài ra, trung tâm y tế Erawan tại Bangkok cho biết có 36 người khác bị thương.

Cảnh sát đã dùng vòi rồng để giải tán người biểu tình gần tòa nhà quốc hội vốn nằm ven sông. Sau đó, vào chiều 17/11, các nghị sĩ Thái Lan phải dùng thuyền để rời khỏi tòa nhà này.

Ngày 17/11, các nghị sĩ Thái Lan đã thảo luận về đề xuất sửa đổi hiến pháp vốn là điều nhiều người biểu tình yêu cầu.

Nhiều người biểu tình đã tập trung bên ngoài Tòa nhà Quốc hội Thái Lan. Bất chấp sự hiện diện của cảnh sát, chạm trán vẫn xảy ra giữa những người ủng hộ Hoàng gia mặc áo vàng và nhóm người biểu tình phản đối chính phủ. Hai bên đã ném đá và chai nước vào nhau. Đụng độ tiếp tục kéo dài đến tối và xảy ra nổ súng.

Hà Linh/Báo Tin tức
Từ Anh tới Thái Lan, cuộc sống hoàng gia đầy áp lực với các thường dân
Từ Anh tới Thái Lan, cuộc sống hoàng gia đầy áp lực với các thường dân

Sự kiện Vua Thái Lan tước mọi tước vị của Hoàng quý phi Sineenat ‘Koi’ Wongvajirapakdi vì bất trung chỉ là ví dụ mới nhất về cuộc sống áp lực trong hoàng gia. Những thường dân bước chân vào hoàng gia có thể mất tất cả chỉ trong chớp mắt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN