Bia đá niên đại hơn 10.000 năm tại Braxin

Ngày 23/2, các nhà khảo cổ học Braxin đã công bố phát hiện một bia đá cổ có niên đại ít nhất 10.500 năm trong một hang đá tại thị trấn Lagoa Santa thuộc bang Minas Gerais, miền Đông Nam nước này.



Theo các nhà khảo cổ, đây là bia đá lâu đời nhất được tìm thấy tại châu Mỹ từ trước đến nay. Ảnh: thenews.com.pk



Đây là bia đá lâu đời nhất được tìm thấy tại châu Mỹ từ trước đến nay. Bia đá cao khoảng 30 cm, có chạm hình một người đàn ông với đầu có hình dáng chữ C và mỗi bàn tay chỉ có 3 ngón và dương vật đang trong trạng thái cương cứng. Các chuyên gia nhận định bức họa này thể hiện văn hóa phồn thực của người cổ đại, đồng thời cung cấp những thông tin quý giá giúp xác định quá trình định cư và khởi nguồn của cư dân châu Mỹ vốn gây nhiều tranh cãi.


Trước đó, trong giới khoa học tồn tại giả thuyết rằng người Clovis ở phía Tây Bắc nước Mỹ đã từ Sibir vượt qua eo biển Bering để tới Alaska khoảng 11.500 năm trước, mở rộng cộng đồng dân cư ở Nam Mỹ và trở thành những cư dân đầu tiên tại lục địa này.

TTXVN/Tin Tức
Phục hồi cây cổ xưa từ mô quả 32.000 năm tuổi
Phục hồi cây cổ xưa từ mô quả 32.000 năm tuổi

Các nhà khoa học Nga đã phục hồi thành công một loài cây cổ xưa từ các mô quả đã 32.000 năm tuổi. Các mô quả này được tìm thấy trong tổ hoá thạch của loài sóc được vùi sâu tới 38 mét dưới lớp băng giá từ kỷ địa chất Pleistocene ở Xibia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN