Bỉ cân nhắc tiêm mũi nhắc lại hàng năm

Từ ngày 13/10, Bỉ sẽ bắt đầu tiêm mũi vaccine ngừa COVID-19 thứ 3 cho người bị suy giảm miễn dịch, người sống trong viện dưỡng lão và người trên 65 tuổi.

Chú thích ảnh
 Tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Zaventem, Bỉ. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, Hội đồng y tế cấp cao Bỉ mới đây đã đề nghị mở rộng tiêm mũi 3 cho các nhóm có nguy cơ khác. Đó là những người có bệnh nền như tiểu đường, suy thận, người không được điều trị ức chế miễn dịch và hộ lý. Quyết định dự kiến sẽ được đưa ra vào cuối tháng 10.

Hiện việc tiêm chủng tại Bỉ vẫn do các vùng tự tổ chức. Tại vùng Flamish của cộng đồng nói tiếng Hà Lan, Cơ quan chăm sóc và y tế đã yêu cầu các trung tâm tiêm chủng chuẩn bị cho một chiến dịch tiêm chủng hàng loạt mới. Trong mô phỏng được nghiên cứu, mũi tiêm nhắc lại sẽ được tiêm cho tất cả người lớn cho đến tháng 3/2022.

Theo bà Sabine Stordeur, người phụ trách Lực lượng tiêm chủng quốc gia, mũi nhắc lại sẽ được tiêm ít nhất 6 tháng sau khi tiêm mũi thứ hai đối với vaccine của Pfizer và 4 tháng đối với vaccine của AstraZeneca hoặc Johnson & Johnson.

Tại Brussels và Wallonia, vùng nói tiếng Pháp, việc tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 đang trong giai đoạn chuyển tiếp giữa cuối giai đoạn 2 và bắt đầu giai đoạn 3. Mục tiêu 70% tỷ lệ người trưởng thành được tiêm đầy đủ đã hoàn thành. Do đó, các trung tâm tiêm chủng lớn đã được đóng cửa. Nếu triển khai tiêm đại trà liều thứ 3, các kênh khác ở tuyến đầu như nhà thuốc, bác sĩ cũng như các cơ sở y tế sẽ được sử dụng. Giai đoạn này hiện đang dần được tiến hành, nhất là ở khu vực nói tiếng Pháp.

Bà Sabine Stordeur cho rằng ý tưởng thực hiện mũi tiêm nhắc lại hàng năm có thể sẽ được thực hiện.

Theo bà, vaccine ngừa COVID-19 có thể được phân phối giống như vaccine cúm mùa. Tuy nhiên, điều đó sẽ phụ thuộc vào khả năng miễn dịch của có được duy trì hay không do một số loại vaccine không yêu cầu mũi nhắc lại hàng năm và cho phép khả năng miễn dịch kéo dài theo thời gian.

Tuy nhiên, do sự xuất hiện trở lại của các biến thể khác (như với cúm) với một chủng đột biến rất lớn có nguy cơ kháng vaccine thì sẽ cần mũi nhắc lại. Nếu virus vẫn ổn định theo thời gian, hệ thống miễn dịch có thể nhận biết thì việc tiêm nhắc lại không cần thiết. Do vậy, điều quan trọng là phải biết liệu đột biến của virus là rất nhỏ hay liệu có thể gây ra hậu quả, như với biến thể Delta.

Hương Giang (TTXVN)
Bỉ áp dụng chứng nhận an toàn tại thủ đô Brussels từ ngày 15/10
Bỉ áp dụng chứng nhận an toàn tại thủ đô Brussels từ ngày 15/10

Theo phóng viên TTXVN tại Bỉ, ngày 8/10, Quốc hội vùng Brussels đã thông qua việc áp dụng chứng nhận an toàn với COVID-19 (CST).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN