Sống chung an toàn với COVID-19: Các biện pháp y tế ở Bỉ phát huy hiệu quả

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, các biện pháp y tế mà Chính phủ Bỉ áp dụng để ngăn chặn dịch COVID-19 đang phát huy hiệu quả, góp phần giúp quốc gia này đón nhận kịch bản tích cực nhất trong số các dự báo có sẵn. Đây là nhận định của nhà vi khuẩn học Steven Van Gucht thuộc Viện khoa học và y tế Bỉ (Siensanco).

Chú thích ảnh
Người dân đi xe đạp tại trục đường trung tâm thủ đô Brussels. 

Sau nhiều tuần gia tăng, đến ngày 1/10, đường cong dịch COVID-19 có xu hướng phẳng dần ở thủ đô Brussels và tỉnh Liège. Kể từ ngày 1/10, vùng Flanders (vùng nói tiếng Hà Lan ở phía Bắc) tiếp tục dỡ bỏ các biện pháp hạn chế. Thành công của chiến dịch tiêm chủng giúp giới chức vùng quyết định bỏ quy định đeo khẩu trang tại hầu hết các địa điểm công cộng và trường học. Trong khi đó, vùng Wallonia (vùng nói tiếng Pháp ở phía Nam) vẫn phải kéo dài một loạt biện pháp y tế để phòng dịch.

Về tổng thể ở cấp quốc gia, các chỉ số dịch bệnh đều cải thiện. Nhà virus học Steven Van Gucht nhận định trên quy mô toàn quốc, tình hình nhìn chung khả quan. Các số liệu mới nhất cho thấy các biện pháp nhắm trúng mục tiêu đang mang lại hiệu quả, đặc biệt là ở vùng thủ đô Brussels và tỉnh Liège, 2 địa phương vốn có số lượng người mắc COVID-19 cao.

Kể từ cuối tháng 8 vừa qua, số ca mắc mới COVID-19 đã giảm ở thủ đô Brussels sau nhiều tuần liên tục tăng. Tương tự, đường cong dịch bệnh ở Liège cũng có xu hướng đi xuống sau khi tăng liên tục kể từ cuối tháng 6. Chuyên gia Steen Van Gucht đánh giá các biện pháp cứng rắn đã có hiệu quả. Nhà vi khuẩn học này nhấn mạnh khoảng một năm trước đây, nếu muốn tác động đến các đường cong dịch bệnh thì cần có những thay đổi lớn, trên quy mô lớn, nhưng hiện nay có thể dựa vào các biện pháp quy mô nhỏ hơn, có mục tiêu hơn và có tác động cụ thể.

Tuy nhiên, các chuyên gia về dịch tễ học cảnh báo mùa Thu sẽ là thời điểm dịch bệnh gia tăng do thời tiết lạnh, các hoạt động diễn ra trong nhà, kém thông thoáng, tạo điều kiện cho virus phát tán. Một yếu tố khác là khi năm học mới bắt đầu, học sinh sống ở nhiều vùng khác nhau trở lại trường sau khi di chuyển nhiều nơi trong kỳ nghỉ nên tiềm ẩn nguy cơ dịch tễ cao. Trong khi đó, tỷ lệ bao phủ tiêm chủng trong giới trẻ ở Brussels vẫn còn thấp. Theo số liệu mới nhất từ Sciensano, gần 43% thanh niên 18-24 tuổi đã được tiêm hai mũi vaccine ngừa COVID-19. Ở Wallonia tỷ lệ này là 70% và ở Flanders là 85%.

Tin, ảnh: Hương Giang (TTXVN)
Thành công ban đầu của mô hình hộp cát du lịch ở Thái Lan
Thành công ban đầu của mô hình hộp cát du lịch ở Thái Lan

Các chương trình hộp cát du lịch của Thái Lan đã thu hút được hơn 38.000 khách du lịch nước ngoài và tạo ra doanh thu 2,33 tỷ baht (69 triệu USD) trong ba tháng triển khai kể từ 1/7.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN