Belarus ký dự thảo thỏa thuận liên chính phủ với Nga về vận tải đường bộ quốc tế

Dự thảo thỏa thuận liên chính phủ giữa Belarus và Nga về vận tải đường bộ quốc tế đã được Tổng thống Belarus, ông Alexander Lukashenko, thông qua để làm cơ sở đàm phán và ký kết. Văn kiện đã được công bố trên cổng công báo quốc gia ngày 9/8.

Bộ Giao thông Vận tải Belarus đã được ủy quyền tiến hành đàm phán về dự thảo thỏa thuận. Nếu cần thiết, Bộ có thể đưa ra những thay đổi không mang tính cơ bản. Ngoài ra, Bộ trên được phép ký kết các thỏa thuận khi đạt được sự thống nhất giữa hai bên trong giới hạn dự án đã được chính phủ phê duyệt.

Trước đó, Tổng thống Lukashenko cho rằng cần phải thiết lập quan hệ hợp tác hiệu quả với các đối tác chính - Trung Quốc và Nga - về việc vận chuyển hàng hóa xuất khẩu của Belarus qua lãnh thổ Nga càng sớm càng tốt. Thông điệp của ông đã được gửi tới Bộ trưởng Giao thông vận tải Belarus, Alexei Lyaknovich, người mới nhậm chức. Ông Lukashenko cho rằng Bộ trưởng Lyaknovich cần chú ý đến các vấn đề biên chế hệ thống vận tải, tổ chức tất cả các loại hình vận tải.

Duy Trinh (P/v TTXVN tại Moskva)
Lực lượng Wagner dựng lán trại mới ở Belarus, gần biên giới Ukraine
Lực lượng Wagner dựng lán trại mới ở Belarus, gần biên giới Ukraine

Ngày 8/8, Trung tâm Kháng chiến Quốc gia Ukraine cho biết tập đoàn quân sự tư nhân Wagner đang bắt đầu xây dựng một khu lán trại khác tại sân bay Zyabrovka ở Belarus, gần biên giới Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN