Belarus điều thêm quân, máy bay tới biên giới với Ukraine

Tư lệnh Lực lượng Phòng không Belarus thông báo nước này đã triển khai thêm quân và máy bay tới biên giới với Ukraine.

Chú thích ảnh
Dây thép gai phân cách biên giới Ukraine - Belarus tại tỉnh Volyn vào ngày 13/2/2024. Ảnh: Getty Images

Thiếu tướng Andrey Lukyanovich, Tư lệnh Lực lượng Phòng không và Không quân Belarus, ngày 19/8 thông báo lực lượng này đã triển khai thêm quân và máy bay tới biên giới với Ukraine.

Ông Lukyanovich cho biết, lực lượng hàng không, tên lửa phòng không và kỹ thuật vô tuyến đã được triển khai tới biên giới. “Nhóm này đã được tăng cường đáng kể và hiện tại họ đang làm nhiệm vụ ở biên giới phía nam của đất nước chúng tôi”, tướng Andrei Lukyanovich nói với đài truyền hình CTV thuộc sở hữu nhà nước.

Thông báo trên được đưa ra ngay sau khi Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết ông đã triển khai 1/3 quân đội tới biên giới vào mùa hè này. Ông Lukashenko khẳng định việc tăng cường quân đội dọc biên giới là kết quả của sự hiểu lầm giữa Belarus và Ukraine.

Nhà lãnh đạo không nói chính xác có bao nhiêu quân được triển khai dọc biên giới Belarus, nhưng theo Báo cáo Cân bằng quân sự năm 2022 của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, quân đội chuyên nghiệp của Belarus có khoảng 48.000 quân. Ngoài ra, nước này còn có khoảng 12.000 lính biên phòng.

Hôm 9/8, Tổng thống Lukashenko đã ra lệnh bổ sung quân tới biên giới sau khi có thông tin phòng không Belarus bắn hạ nhiều mục tiêu trên không từ Ukraine. Ông Lukashenko cáo buộc rằng các mục tiêu là thiết bị bay không người lái của Ukraine, mặc dù một nhóm giám sát đã phản bác tuyên bố này và gọi cáo buộc của Minsk là "vô lý".

Ông Lukashenko - một đồng minh thân thiết của Tổng thống Nga Vladimir Putin - cũng cáo buộc Kiev triển khai hơn 120.000 quân tới biên giới với Belarus. Ukraine không bình luận về thông tin này.

Sau đó, trong một cuộc phỏng vấn được kênh Telegram Pul Pervogo phát hôm 18/8, Tổng thống Lukashenko lứu ý rằng biên giới Belarus-Ukraine được gài mìn "nhiều chưa từng có" và quân đội Ukraine sẽ phải chịu tổn thất lớn nếu họ tìm cách vượt qua biên giới.

Ông Lukashenko cũng cảnh báo xung đột có thể leo thang nếu Moskva và Kiev không đàm phán, dẫn đến kết cục Ukraine bị hủy diệt.

"Chúng ta cần ngồi vào bàn đàm phán và chấm dứt cuộc xung đột này. Người dân Ukraine, Nga và cả Belarus đều không cần nó", Tổng thống Belarus nói ngày 18/8. "Các bên cần bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ những gì chúng ta kết thúc ở Istanbul là điều đúng đắn", ông gợi ý.

Theo ông Lukashenko, việc nối lại các cuộc thảo luận dang dở là cơ hội thật sự cho các bên và sẽ giải quyết vấn đề. Ông cảnh báo "nếu tình hình tiến triển như những gì xảy ra ở tỉnh Kursk, điều này sẽ làm leo thang xung đột và kết thúc bằng việc Ukraine bị hủy diệt".

Các động thái tăng cường cho biên giới của Minsk diễn ra trong bối cảnh Ukraine đã mở cuộc tấn công xâm nhập vào tỉnh Kursk của Nga hôm 6/8 và lực lượng của Kiev vẫn đang kiểm soát một vùng lãnh thổ giáp biên giới thuộc tỉnh này.

Belarus là đồng minh thân thiết của Nga và từng cho phép Nga sử dụng lãnh thổ để mở chiến dịch tấn công vào Ukraine hồi tháng 2/2022.

Thu Hằng/Báo Tin tức (Theo Kyiv Post)
Litva khởi công xây căn cứ cho 4.000 binh sĩ Đức sát biên giới Belarus
Litva khởi công xây căn cứ cho 4.000 binh sĩ Đức sát biên giới Belarus

Litva đã bắt đầu xây dựng một căn cứ quân sự có sức chứa tới 4.000 quân Đức nằm gần biên giới với Belarus, đồng minh thân cận nhất của Moskva.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN