Bé trai 6 tuổi thiệt mạng trong cuộc chiến chống ma túy Philippines

Một cậu bé 6 tuổi ở Manila bị giết trong lúc ngủ là một trong những nạn nhân mới nhất trong cuộc chiến chống tội phạm ma túy đang diễn ra tại Philippines.

“Có tiếng gõ cửa, và sau khi chồng tôi ra mở cửa, tôi chỉ nghe thấy 2 tiếng súng”, Elizabeth Navarro – người mẹ trẻ 29 tuổi đang mang thai kể lại.

Theo truyền hình CNN, lúc sau, Navarro mới nhận ra chồng cô Domingo Mañosca và đứa con trai lên 6 Francis đã chết. Tuy những kẻ nổ súng đã bỏ đi song mọi người đều hiểu nhóm người đó liên quan đến phong trào quét sạch ma túy của quốc gia.

Kể từ khi nhậm chức hồi tháng 6, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã phát động một chương trình toàn quốc “cuộc chiến chống ma túy”. Cuộc truy quét tội phạm ma túy tính đến thời điểm hiện tại có liên quan đến cái chết của hơn 5.900 người.

Cũng trong thứ Hai (12/12), chỉ một ngày sau khi có báo cáo về những nạn nhân mới nhất trong vụ truy quét, Tổng thống Duterte thừa nhận cá nhân ông cũng đã từng tự tay giết các nghi phạm dính líu đến ma túy khi còn là Thị trưởng thành phố Davao.


Phản ứng trước tuyên bố đã từng giết người của ông Duterte, Người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest cho rằng phát biểu đó đang đi ngược lại cam kết của Chính phủ Philippines về pháp quyền. Ông cho hay Mỹ tiếp tục quan ngại về những vụ giết tội phạm không qua xét xử của Chính quyền Duterte. Theo ông Earnest, Mỹ ủng hộ một cuộc điều tra minh bạch, đáng tin và triệt để. 

CNN cho rằng chính cuộc chiến chống ma túy có phần bạo lực của Philippines là nguyên nhân dẫn đến mối quan hệ rạn nứt với Mỹ. Dẫu vậy, theo các bảng thăm dò ý kiến dư luận, phần lớn người dân Philippines ủng hộ cuộc chiến quét sạch tội phạm ma túy của tổng thống Duterte, vì họ cảm thấy chiến dịch đó bảo vệ, khiến cộng đồng an toàn hơn.
Hồng Hạnh
Mỹ ngừng tài trợ chương trình chống ma túy của Philippines
Mỹ ngừng tài trợ chương trình chống ma túy của Philippines

Ngày 28/11, giới chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nước này đã rút hàng triệu USD khỏi chương trình kiểm soát ma túy của cảnh sát Philippines.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN