Tội phạm ma túy quá nhiều, ông Duterte xin thêm 6 tháng

Chính phủ Philippines cần thêm 6 tháng để chiến thắng trong cuộc chiến chống các tội phạm liên quan đến ma túy trên cả nước.

Một tội phạm ma túy bị sát hại ngay trên hè phố Philippines.

Đây là lời khẳng định của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Lên nhậm chức ngày 30/6, ông Duterte đã cam kết giải quyết vấn đề tội phạm lan tràn và buôn bán ma túy bất hợp pháp trong vòng 6 tháng. Nhưng lần đầu tiên, ông đã thừa nhận rằng mặc dù chính quyền mới đã mạnh tay trấn áp, nhưng thời hạn 6 tháng là chưa đủ. Phát biểu ngày 18/9 khi giới thiệu một con tin người Na Uy vừa được cứu thoát khỏi các tay súng Abu Sayyaf, ông Duterte tuyên bố "chưa bao giờ thấy vấn đề ma túy bất hợp pháp nghiêm trọng như thế này". Ông kêu gọi người dân cho ông thêm 6 tháng nữa để kết thúc cuộc chiến này.

Theo cảnh sát Philippines, gần 3.000 người đã bị bắn chết trong 18.500 chiến dịch chống ma túy trên cả nước trong vòng hơn 2 tháng qua. Ngoài ra, 17.528 nghi can đã bị bắt giữ, hơn 700.00 người sử dụng và buôn bán ma túy đã ra đầu thú, trong đó có cả các quan chức, nhân viên cảnh sát và tướng lĩnh quân đội.

TTXVN/Tin Tức
Tổng thống Philippines thề "ăn tươi nuốt sống" phiến quân Hồi giáo
Tổng thống Philippines thề "ăn tươi nuốt sống" phiến quân Hồi giáo

Trong một tuyên bố hôm 5/9, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte thề sẽ chính tay xé xác và ăn sống các phiến quân Hồi giáo Abu Sayyaf.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN