Lộ nguyên nhân ông Duterte xin thêm thời hạn chống ma túy?

Theo khảo sát của Ủy ban phòng chống ma túy Philippines (DDB) công bố ngày 19/9, ước tính có 4,8 triệu người Philippines trong độ tuổi từ 10-69 từng sử dụng ma túy ít nhất 1 lần trong đời.

Những người nghiện ma túy và những kẻ buôn bán ma túy chờ xét nghiệm sau khi bị bị bắt giữ tại Đồn cảnh sát Camp Karingal ở Manila ngày 22/5. Ảnh: AFP

Ngoài ra, có khoảng 1,8 triệu người đang dùng ma túy ở Philippines, tương đương 1,8% trong tổng dân số 100,98 triệu của nước này.

Người dùng ma túy chỉ đối tượng hiện đang hoặc từng sử dụng ma túy nhiều hơn một lần kể từ ngày 1/1/2015 tới ngày 5/2/2016.


Số liệu của năm 2015 cho thấy người dùng ma túy cao hơn ước tính của năm 2012 và 2008 lần lượt là 1,3 và 1,7 triệu người.

Người dùng ma túy “trọn đời”

Kết quả khảo sát năm 2015 cho thấy tỷ lệ sử dụng ma túy trọn đời là khoảng 6,1% trên tổng dân số.

Chủ tịch DDB Benjamin Reyes nói: “Chúng tôi đang cố gắng ngăn chặn 4,8 triệu người sử dụng ma túy bất hợp pháp trở lại. Thông điệp chính của chúng tôi là không sử dụng và không thử ma túy bât hợp pháp bởi tỷ lệ tái sử dụng cao”.

Kết quả khảo sát tình trạng sử dụng ma túy năm 2015 cho thấy tỷ lệ nghiện chất kích thích hiện ở mức 28% đối với shabu và 24,7% đối với marijuana.

Không còn người dùng ma túy thời ông Duterte?

Trong bối cảnh cuộc chiến chống ma túy của Tổng thống Rodrigo Duterte tiếp diễn, DDB và các cơ quan chính phủ khác sẽ sử dụng những kết quả về cuộc khảo sát mới nhất về tình trạng sử dụng thuốc để hạn chế tình trạng này.

Ông Reyes cho hay các cơ quan chính phủ khác nhau, như Bộ Y tế (DOH) và Bộ Nội vụ và chính quyền địa phương (DILG), sẽ sớm thực hiện điều trị và phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng để bổ sung cho việc thực thi pháp luật của Cảnh sát quốc gia Philippines (PNP).

Số liệu của PNP cho thấy 17.759 người bị tình nghi sử dụng ma túy đã bị bắt giữ trong chiến dịch “Oplan Double Barrel”. Trong khi đó, 715.393 người bị bắt giữ trong chiến dịch TokHang, 53.091 trong số đó là những kẻ buôn bán ma túy và 662.302 người thừa nhận sử dụng ma túy bất hợp pháp.

Tổng số người thiệt mạng trong cuộc chiến chống ma túy của Tổng thống Duterte, tính tới ngày 19/9, là hơn 3.000 người, với 1.152 người dùng ma túy bị giết trong các chiến dịch của cảnh sát, và 2.035 người thiệt mạng trong các cuộc giết người không qua xét xử và chết dưới tay “những kẻ sát nhân ngoài pháp luật”.

Trần Minh (Theo Rappler)
Tội phạm ma túy quá nhiều, ông Duterte xin thêm 6 tháng
Tội phạm ma túy quá nhiều, ông Duterte xin thêm 6 tháng

Chính phủ Philippines cần thêm 6 tháng để chiến thắng trong cuộc chiến chống các tội phạm liên quan đến ma túy trên cả nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN