Bé sơ sinh tại Anh nhiễm COVID-19

Một bé sơ sinh tại London (Anh) đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Corona (SARS-CoV-2) gây dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Đây được coi là trường hợp nhỏ tuổi nhất mắc COVID-19 tại Anh và thế giới.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa. Nguồn: istock

Tờ Guardian (Anh) ngày 14/3 đưa tin mẹ của em bé sơ sinh đã được chuyển đến bệnh viện North Middlesex ở Enfield, phía Bắc London chỉ vài ngày trước khi lâm bồn do nghi ngờ viêm phổi. Sau đó, kết quả xét nghiệm cho thấy thai phụ này dương tính với virus SARS-CoV-2.

Vài phút sau khi chào đời, em bé sơ sinh được xét nghiệm và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Những nhân viên y tế có tiếp xúc gần với sản phụ và em bé sơ sinh này đều đã tự cách ly.

Hiện chưa rõ em bé sơ sinh đã nhiễm SARS-CoV-2 từ trong dạ con hay trong quá trình sinh. Tờ The Sun (Anh) cho biết em bé sơ sinh được điều trị tại bệnh viện trong khi người mẹ được chuyển đến bệnh viện đặc biệt chuyên về truyền nhiễm.

Trường Cao đẳng Phụ sản Hoàng gia Anh đề xuất rằng không nên tách rời những em bé khỏe mạnh khỏi người mẹ nhiễm bệnh và hoàn toàn có thể nuôi bằng hình thức cho bú. Các chuyên gia y tế Anh cũng nhấn mạnh rằng thai phụ và trẻ em ít có rủi ro đối mặt với biến chứng từ virus và thường có triệu chứng nhẹ.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 14/3 cho biết trên toàn thế giới đã có 5.300 trường hợp tử vong và hơn 142.000 người nhiễm COVID-19.

Hà Linh/Báo Tin tức
Thế giới tuần qua: WHO tuyên bố COVID-19 là đại dịch; Quốc hội Nga thông qua sửa đổi hiến pháp
Thế giới tuần qua: WHO tuyên bố COVID-19 là đại dịch; Quốc hội Nga thông qua sửa đổi hiến pháp

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố COVID-19 là đại dịch toàn cầu và Thượng viện Nga thông qua dự luật do Tổng thống Vladimir Putin đệ trình về sửa đổi hiến pháp là hai sự kiện quốc tế đáng chú ý trong tuần qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN