Báu vật bonsai 400 tuổi bị đánh cắp, chủ nhân dặn tên trộm nhớ tưới nước

Đôi vợ chồng đam mê cây cảnh bonsai khẩn khoản dặn dò những kẻ gian đã lấy trộm 7 chậu cây quý giá của họ đừng quên tưới nước. 

Chú thích ảnh
Một chậu bonsai trong bộ sưu tập của gia đình Iimura. Ảnh: BBC

Sau vài đêm bị kẻ trộm đột nhập, vườn sưu tập bonsai của ông Seiji Iimura cùng vợ là bà Fuyumi ở Saitama, Tokyo (Nhật Bản) đã bị mất 7 chậu cây trị giá trên 13 triệu yên (hơn 2,7 tỷ đồng). Trong số đó có cây bách Shimpaku 400 tuổi nổi tiếng – dạng bonsai được giới sưu tầm săn lùng nhiều nhất thế giới – trị giá hơn 10 triệu yên. 

Hãng CNN đưa tin, cuối tháng 1 vừa qua, đôi vợ chồng già này đã lên mạng xã hội Facebook khẩn khoản dặn dò kẻ trộm hãy chăm sóc “những đứa con” của ông bà thật cẩn thận. “Chúng tôi chăm bẵm những chiếc cây nhỏ bé như thể con đẻ của mình. Chẳng từ ngữ nào có thể lột tả cảm giác của chúng tôi”, bà Iimura viết, “Chúng là báu vật đối với chúng tôi”. 

Bà nêu rõ cây bách Shimpaku đã 400 tuổi, cần chăm sóc đặc biệt và không thể sống sau một tuần thiếu nước. “Nó có thể sống mãi mãi, ngay cả khi chúng tôi chết đi. Tôi muốn bất kỳ kẻ nào đánh cắp nó hãy đảm bảo phải tưới nước đúng cách cho nó”, bà Iimura nhắn nhủ.  

Chú thích ảnh
Ông Iimura chăm sóc vườn cây quý giá. Ảnh: Getty

Xác nhận với BBC News ngày 12/2, đôi vợ chồng cho biết cây của họ vẫn chưa được tìm thấy. 

Ông Seiji Iimura là nghệ nhân thế hệ thứ 5 trong một gia đình trồng cây bonsai từ thời kỳ Edo, kết thúc năm 1868. Facebook của bà Iimura đăng đầy ảnh bonsai: những cây trưởng thành ở trong vườn, cây non và hạt ở vườn ươm. 

Loài bách Shimpaku ngày càng trở nên hiếm gặp ở tự nhiên. Chúng chỉ được tìm thấy tại những vách núi khó tiếp cận. Đã có không ít nhà sưu tầm bonsai bỏ mạng trên những đỉnh núi của Nhật Bản vì loài cây quý này. 

Xuân Chi/Báo Tin tức
Phát hiện bằng chứng lâu đời nhất về sự di chuyển của sinh vật trên Trái Đất
Phát hiện bằng chứng lâu đời nhất về sự di chuyển của sinh vật trên Trái Đất

Những kết quả nghiên cứu vận dụng đồng hồ phân tử công bố trước đây cho rằng sự di chuyển của các sinh vật trên Trái Đất được ghi nhận từ cách đây 570 triệu năm. Tuy nhiên, dấu mốc này là chưa chính xác.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN