Bầu cử Tổng thống Ukraine: Ứng cử viên Volodymyr Zelensky chiếm ưu thế

Theo kết quả sơ bộ của Ủy ban bầu cử Ukraine công bố ngày 1/4, ứng cử viên Volodymyr Zelensky đang chiếm ưu thế khi có số phiếu bầu gấp đôi so với số phiếu của Tổng thống đương nhiệm Petro Poroshenko trong cuộc bầu cử Tổng thống nước này diễn ra 1 ngày trước đó.

Chú thích ảnh
Ứng viên tranh cử Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (giữa) sau khi kết quả thăm dò bầu cử được công bố ở Kiev ngày 31/3/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong thông báo đăng tải trên trang web của Ủy ban bầu cử Ukraine, với hơn 50% số phiếu đã được kiểm, Tổng thống  Poroshenko tạm giành được 16,7% số phiếu, trong khi đó ứng cử viên Zelensky, một diễn viên hài, nhận được 30,2% số phiếu ủng hộ. 

Thủ lĩnh đảng “Batkivschina”, cựu Thủ tướng Ukraine Yulia Tymoshenko có tỷ lệ phiếu ủng hộ là 13,08%.  Theo quy định, nếu không có ứng cử viên nào giành được hơn 50% phiếu bầu trong ngày 31/3, 2 ứng cử viên dẫn đầu sẽ cạnh tranh trong vòng 2 bầu cử dự kiến diễn ra vào ngày 21/4 tới.  

Sau khi xử lý dữ liệu từ tất cả 199 đơn vị bầu cử, Ủy ban bầu cử Ukraine thông báo số lượng cử tri tham gia vòng 1 bầu cử Tổng thống nước này đạt 64% và không có những vi phạm nghiêm trọng được ghi nhận trong quá trình bỏ phiếu.

Trước đó, ngày 31/3, đông đảo cử tri Ukraine đã bắt đầu đến các điểm bỏ phiếu để bầu ra tổng thống mới ở nước này. Cuộc bầu cử lần này có số lượng ứng cử viên tham gia cao kỷ lục, lên tới 39 người.

Thanh Hương (TTXVN)
'Ông chủ' Điện Kremlin liên tục được nhắc tên trong chiến dịch bầu cử ở Ukraine
'Ông chủ' Điện Kremlin liên tục được nhắc tên trong chiến dịch bầu cử ở Ukraine

Cử tri Ukraine trong ngày 31/3 đã đi bỏ phiếu người đứng đầu đất nước từ 39 ứng viên, song có một cái tên luôn nhận được sự chú ý đặc biệt từ dư luận mặc dù không có trong danh sách ứng cử viên - đó là Vladimir Putin.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN