Bầu cử Tổng thống Mexico năm 2024 sẽ không có ứng cử viên độc lập

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, ngày 8/1, Viện Bầu cử Quốc gia Mexico (INE) thông báo nước này sẽ không có ứng cử viên độc lập tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống dự kiến diễn ra vào tháng 6 tới, do không ai trong 8 ứng cử viên độc lập đáp ứng yêu cầu về số lượng chữ ký ủng hộ của cử tri. 

Chú thích ảnh
Cử tri bỏ phiếu tại một địa điểm bầu cử ở Guerrero, Mexico, ngày 6/6/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

INE cho biết 8 ứng cử viên độc lập nói trên đã không nhận đủ 961.405 chữ ký ủng hộ cần thiết, tương đương 1% số cử tri ủng hộ tại ít nhất 17 bang bỏ phiếu trước thời hạn cho phép. Quyết định này của INE khiến nhà sản xuất phim Eduardo Verástegui, cựu Thống đốc bang Oaxaca Ulises Ruiz Ortiz, nha sĩ María Edgar Mares, luật sư Ignacio Benavente Torres, doanh nhân Fernando Jiménez Chávez và 3 người khác bị loại khỏi cuộc tranh cử Tổng thống Mexico.

Bình luận trên mạng xã hội X, ông Verástegui - chính trị gia theo đường lối bảo thủ 49 tuổi, người đứng đầu Phong trào Viva México, chỉ nhận được 14% số chữ ký theo yêu cầu - đã cáo buộc INE gây trở ngại cho việc ứng cử của mình, đồng thời nhận định hệ thống đăng ký của cơ quan này có sai sót và sẽ khiếu nại lên Tòa án Bầu cử Liên bang Mexico về vấn đề này. Ông Verástegui nổi bật so với các ứng cử viên độc lập khác nhờ quan điểm gây tranh cãi về nạn phá thai, an tử và hôn nhân đồng giới. 

Cho đến nay, cựu Thị trưởng thủ đô Mexico City - bà Claudia Sheinbaum - tuyên bố sẽ đại diện cho đảng Phong trào Tái thiết Quốc gia (MORENA) cầm quyền tham gia tranh cử Tổng thống Mexico 2024. Là một nhà khoa học về môi trường, bà Sheinbaum, 61 tuổi, từng công tác tại Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi khí hậu – tổ chức nhận giải Nobel Hòa bình vào năm 2007, và là đồng minh thân cận của Tổng thống Andres Manuel Lopez Obrador. Một trong những cương lĩnh tranh cử nổi bật của cựu Thị trưởng Mexico City là hướng tới sự phát triển bền vững cho quốc gia Mỹ Latinh này.

Trong khi đó, liên minh Frente Amplio por México (Mặt trận Mở rộng Mexico), gồm đảng Hành động Quốc gia (PAN), đảng Cách mạng Thể chế (PRI) và đảng Cách mạng Dân chủ (PRD) đối lập, chọn cựu Thượng nghị sĩ Xóchitl Gálvez làm ứng cử viên. Dự kiến, đảng Phong trào Công dân (MC) sẽ xem xét việc liệu có giới thiệu ứng cử viên tranh cử tổng thống hay không trong những tuần sắp tới. 

Mexico đã thực hiện cuộc cải cách bầu cử vào năm 2014. Một năm sau đó, INE đã trao giấy chứng nhận “ứng cử viên độc lập” cho 52 công dân đầu tiên đủ tiêu chuẩn đứng ra ứng cử vào các cơ quan dân bầu của nước này. Quyết định đó đánh dấu một bước tiến dài của nền dân chủ và thực thi nghiêm túc Luật bầu cử mới của Mexico sau khi đã được thông qua vào năm 2013.

Phương Lan (TTXVN)
Slovakia ấn định ngày bầu cử Tổng thống
Slovakia ấn định ngày bầu cử Tổng thống

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 8/1, Chủ tịch Hội đồng quốc gia (Quốc hội) Slovakia, ông Peter Pellegrini thông báo vòng đầu tiên bầu cử Tổng thống của quốc gia này sẽ được tổ chức vào ngày 23/3/2024.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN