Bầu cử Quốc hội Serbia: Liên minh cầm quyền bảo toàn thắng lợi

Tối 12/1, Ủy ban Bầu cử Serbia (RIK) đã công bố kết quả chính thức cuộc tổng tuyển cử ngày 17/12/2023, theo đó liên minh cầm quyền đã giành chiến thắng, kiểm soát 129/250 ghế quốc hội.

Chú thích ảnh
Cử tri bỏ phiếu bầu Quốc hội tại điểm bầu cử ở Belgrade, Serbia ngày 17/12/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo kết quả chính thức, liên minh cầm quyền do Đảng Tiến bộ Serbia (SNS) và Tổng thống Aleksandar Vucic lãnh đạo đã giành được 1.783.701 phiếu bầu, chiếm 46,75% tổng số cử tri đi bầu. Liên minh đối lập "Serbia chống bạo lực" (SNP) đứng thứ hai với 23,66% số phiếu ủng hộ, tương đương với 65 ghế quốc hội. Liên minh Đảng Xã hội Serbia giành được 18 ghế.

Quốc hội mới của Serbia cũng sẽ có sự đại diện của 5 đảng đại diện cho 4 dân tộc thiểu số, gồm Hungary (6 ghế), Bosnia (4 ghế), Albania (1 ghế) và Nga (1 ghế).

Cuộc bầu cử đã ghi nhận 3.815.007 trong số 6.500.666 cử tri đăng ký bỏ phiếu tại 8.273 điểm bỏ phiếu. Kết quả kiểm phiếu cho thấy 104.029 phiếu bầu không hợp lệ.

Kết quả bầu cử chính thức đã được 20 trong số 33 thành viên của RIK thông qua.

TTXVN/Báo Tin tức
Bầu cử Quốc hội Serbia: Hàng nghìn người tiếp tục biểu tình phản đối kết quả
Bầu cử Quốc hội Serbia: Hàng nghìn người tiếp tục biểu tình phản đối kết quả

Theo phóng viên TTXVN tại Trung và Đông Âu, ngày 30/12, hàng nghìn người Serbia lại tiếp tục xuống đường ở thủ đô Belgrade để phản đối kết quả các cuộc bầu cử Quốc hội và địa phương hôm 17/12 vừa qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN