Bầu cử Mỹ: Cuộc đua gay cấn tại 5 bang vẫn đang kiểm phiếu

Tính đến 11h ngày 5/11 (theo giờ VN), vẫn còn 5 bang chưa công bố kết quả kiểm phiếu, trong đó có 3 bang chiến trường quan trọng gồm Pennsylvania, Bắc Carolina, Georgia. 

Chú thích ảnh
Cử tri bỏ phiếu trong Ngày Bầu cử tại Las Vegas, bang Nevada ngày 3/11. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại Nevada với 6 phiếu đại cử tri, ưu thế đang nghiêng về ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden với 49,3% khi mới có 75% phiếu bầu được kiểm. Trong khi đó, Tổng thống đương nhiệm Donald Trump chỉ có 48,7%. Nevada năm nay được xác định là “bang tím” (dao động), các đơn vị bầu cử được phân bố trong 17 hạt. Ông Trump đang dẫn áp đảo tại 15 hạt. Nhưng hai hạt quan trọng nhất là Clark và Washoe lại là thành trì của đảng Dân chủ và đối thủ Joe Biden đều dẫn trước tại đây. Hạt Clark, nơi có thủ phủ Las Vegas, là nơi tập trung dân cư đông nhất, chiếm khoảng 70% tổng số cử tri của Nevada. Nên nếu ai giành số phiếu bầu phổ thông vượt trước đối thủ ở biên độ 10% thì sẽ cầm chắc chiến thắng.

Tại Pennsylvania, với 89% phiếu bầu được kiểm, Tổng thống Trump đang vươn lên dẫn trước với 50,7% trong khi đối thủ Biden có 48,1%. Trong một động thái mới nhất, ban vận động tranh cử của Tổng thống Trump ngày 4/11 đã yêu cầu kiểm lại phiếu và sẽ tiến hành đệ đơn kiện tại Pennsylvania. Chiến dịch vận động tranh cử của Tổng thống Trump đã đề nghị tạm ngưng kiểm phiếu tại Pennsylvania cho đến khi được tiếp cận một số địa điểm và được quyền xem xét những lá phiếu đã được mở và xử lý. Hiện vẫn chưa có báo cáo về lỗi kiểm phiếu tại Pennsylvania - nơi có 3,1 triệu phiếu gửi qua thư. Nhiều khả năng phải chờ đến 6/11, Pennsylvania mới hoàn thành việc kiểm phiếu và công bố kết quả.

Tại Bắc Carolina, với 94% phiếu bầu đã được kiểm, Tổng thống Trump cũng dẫn trước đối thủ Biden với tỉ lệ ủng hộ lần lượt là 50,1% – 48,7%. 

Tại bang Alaska, nhà lãnh đạo Mỹ đang giành thế dẫn trước cách biệt với 62,1%, trong khi ứng viên đảng Dân chủ Biden chỉ giành được 33,5%. Hiện bang này mới chỉ kiểm được 55% phiếu bầu.

Mọi sự chú ý của giai đoạn nước rút trong cuộc bầu cử có lẽ tập trung về bang chiến địa Georgia. Hai ứng viên đang bám đuổi sát nút nhau khi Tổng thống Trump nhận được tỉ lệ phiếu ủng hộ chỉ nhỉnh hơn ông Biden 0,7 điểm. Tỷ lệ Tổng thống Trump và ứng viên Biden nhận được lần lượt là 49,7% – 49,1%. Bang này cũng đã kiểm được 98% phiếu bầu.

Ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden hiện nhận được 264 phiếu đại cử tri - tiến gần mốc 270 phiếu cần thiết để tới Nhà Trắng và nới rộng khoảng cách với ông Trump. Với 214 phiếu đại cử tri trong tay và muốn tái đắc cử, Tổng thống Trump cần chiến thắng tại 4 bang là Nevada (6 phiếu), Pennsylvania (20 phiếu), Bắc Carolina (15 phiếu) và Georgia (16 phiếu). 

Bảo Hà/Báo Tin tức
Thế mong manh của ông Trump tại Nevada - bang định đoạt cục diện bầu cử 2020
Thế mong manh của ông Trump tại Nevada - bang định đoạt cục diện bầu cử 2020

Chỉ với 6 phiếu đại cử tri, nhưng Nevada hiện nổi lên là nhân tố quyết định kết quả bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN