Ông Biden tuyên bố đủ phiếu để chiến thắng, kêu gọi người dân đoàn kết

Chiều 4/11 (rạng sáng 5/11 theo giờ Việt Nam), ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden đã có bài diễn văn gửi người hâm mộ, vào thời điểm kết quả kiểm phiếu tại các bang chiến địa trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 đang tới lúc hạ màn.

Chú thích ảnh
Ứng cử viên Joe Biden của đảng Dân chủ phát biểu tại một cuộc vận động. Ảnh: Independent

Trong bài phát biểu này, ông Biden tuyên bố rằng ông “hiển nhiên giành đủ phiếu bầu để trở thành tổng thống tiếp theo của nước Mỹ”. Ông Biden, cựu Phó Tổng thống dưới thời Tổng thống Barack Obama, đồng thời hối thúc người dân Mỹ đoàn kết.

Phát biểu trong sự kiện có sự tham gia của bà Kamala Harris tại thành phố Wilmington (bang quê nhà Delaware), ông Biden nói: "Có vẻ như sau một đêm dài kiểm phiếu, chúng tôi hiển nhiên giành đủ 270 phiếu đại cử tri cần thiết để chiến thắng trong cuộc bầu cử này. Tôi không ở đây để tuyên bố rằng mình đã giành chiến thắng. Tôi sẽ ở đây để thông báo khi quá trình kiểm phiếu hoàn tất. Chúng tôi tin rằng chúng tôi sẽ là những người chiến thắng".

Bên cạnh đó, ông Biden cũng nhấn mạnh tới việc "mọi lá phiếu phải được kiểm". Đây được xem là tuyên bố trái ngược với quan điểm của Tổng thống Donald Trump. Hiện chiến dịch tranh cử của nhà lãnh đạo này đã yêu cầu tòa án tạm dừng quá trình kiểm phiếu tại Michigan và Pennsylvania.

Chiều 4/11 theo giờ Mỹ, rạng sáng 5/11 giờ Việt Nam), ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden đã giành thêm chiến thắng tại một bang chiến địa vô cùng quan trọng nữa là Michigan trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020.

Tiểu bang miền Trung Tây này được đánh giá là một trong ba bang chiến địa có ý nghĩa quyết định tới cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, cùng với Florida (29 phiếu đại cử tri) và Pennsylvania (20 phiếu đại cử tri).

Kết quả kiểm gần 100% số phiếu bầu cho thấy ông Biden đã chiến thắng sít sao trước Tổng thống Trump tại Michigan (bang có 16 phiếu đại cử tri), với tỷ lệ 50%-49%. Với chiến thắng ở Michigan, ông Biden đã có tổng cộng 264 phiếu đại cử tri và chỉ cần 6 phiếu nữa để giành thắng lợi chung cuộc.

Hiện ông Biden cũng đang dẫn trước ông Trump tại bang Nevada, nơi có 6 phiếu đại cử tri.

Trước đó, ông Biden đã giành chiến thắng ở 22 bang, trong đó có bang chiến địa mang tính quyết định là Wisconsin (với 10 phiếu đại cử tri) và các bang truyền thông có số phiếu đại cử tri lớn như New York (29 phiếu) và California (55 phiếu).

Như vậy, để lật ngược thế cờ và giành chiến thắng, giờ đây Tổng thống Trump phải giành chiến thắng ở tất cả các bang còn lại đang kiểm phiếu gồm Nevada, Georgia, North Carolina, Alaska và Pennsylvania.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức
Ông Biden tuyên bố đủ phiếu để chiến thắng, kêu gọi người dân đoàn kết
Ông Biden tuyên bố đủ phiếu để chiến thắng, kêu gọi người dân đoàn kết

Chiều 4/11 (rạng sáng 5/11 theo giờ Việt Nam), ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden đã có bài diễn văn gửi người hâm mộ, vào thời điểm kết quả kiểm phiếu tại các bang chiến địa trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 đang tới lúc hạ màn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN