Bầu cử Hạ viện Nhật Bản: Liên minh cầm quyền nhất trí phối hợp chặt chẽ

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 7/10, đại diện đảng Dân chủ tự do (LDP) và đối tác trong liên minh cầm quyền là đảng Công minh (LKP) đã tổ chức cuộc họp và nhất trí sẽ hợp tác chặt chẽ để đạt số phiếu quá bán trong cuộc bầu cử Hạ viện sắp tới.

Chú thích ảnh
Tân Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida phát biểu trong cuộc họp báo tại Tokyo ngày 4/10/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa đại diện hai đảng sau khi tân Chủ tịch LDP Fumio Kishida lên nắm quyền. Tham dự cuộc gặp phía LDP có Tổng Thư ký Amari Akira, Trưởng ban đối sách bầu cử quốc hội Moriyama Hiroshi, phía LKP có Tổng Thư ký Keichi Ishi và Trưởng ban đối sách bầu cử Yosuke Takagi.

Tại cuộc gặp, ngoài việc đạt được đồng thuận về việc hợp tác chặt chẽ trong cuộc bầu cử Hạ viện sắp tới, đại diện hai đảng LDP và LKP cũng khẳng định nỗ lực phối hợp để giành chiến thắng tại cuộc bầu hai ghế thượng viện bổ sung tại khu vực bầu cử tỉnh Shizuoka và Yamaguchi, dự kiến diễn ra ngày 19/10.

Đây là cuộc bầu cử quốc gia đầu tiên dưới thời tân Chủ tịch LDP Kishida và việc giành chiến thắng sẽ mang yếu tố tích cực cho liên minh cầm quyền trước thời điểm bầu cử Hạ viện diễn ra.

Để chuẩn bị cho cuộc bầu cử Hạ viện sắp tới, cùng ngày 7/10, các phái trong LDP cũng đã tổ chức cuộc họp để thảo luận về đối sách bầu cử. Đại diện các phái trong LDP đều đánh giá rằng cuộc bầu cử Hạ viện lần này sẽ không dễ dàng với liên minh cầm quyền do tác động của đại dịch COVID-19 đối với các địa phương, doanh nghiệp và người dân tại Nhật Bản. Các phái trong LDP cũng khẳng định sẽ thống nhất đưa ra các chính sách bầu cử phù hợp để giành được số ghế nghị sĩ đề ra.

Theo kế hoạch được tân Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida thông tại cuộc họp báo ngày 4/10, dự kiến Hạ viện Nhật Bản sẽ được giải tán vào ngày 14/10, ngay sau khi quốc hội Nhật Bản kết thúc kỳ họp bất thường.

Chiến dịch tranh cử sẽ bắt đầu vào ngày 19/10 và bầu cử diễn ra ngày 31/10. Để chuẩn bị cho cuộc bầu cử này, các đảng phái tại Nhật Bản đã đưa ra các cương lĩnh tranh cử từ sớm nhằm có được lợi thế truyền thông và sự ủng hộ của người dân.

Đức Thịnh (TTXVN)
Nhật Bản: Tân Chủ tịch đảng LDP Kishida cân nhắc nhân sự cấp cao
Nhật Bản: Tân Chủ tịch đảng LDP Kishida cân nhắc nhân sự cấp cao

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, tân Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (LDP) Fumio Kishida cầm quyền, người gần như chắc chắn sẽ trở thành thủ tướng mới của Nhật Bản vào ngày 4/10 tới, đang cân nhắc các lựa chọn nhân sự cấp cao.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN