Bầu cử Hạ viện Nga: Đảng cầm quyền giành đa số phiếu

Đảng Nước Nga Thống nhất cầm quyền đã nhận được 54,3% phiếu bầu, đảm bảo giành được ít nhất 338 ghế trong cuộc bầu cử Duma Quốc gia (Hạ viện).

Nhân viên cơ quan bầu cử kiểm phiếu tại Simferopol sau cuộc bầu cử ngày 18/9. Ảnh: AFP/TTXVN

Sau khi kiểm 90% số phiếu bầu, Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga ngày 19/9 cho biết Đảng Nước Nga Thống nhất cầm quyền đã nhận được 54,3% phiếu bầu, đảm bảo giành được ít nhất 338 ghế trong cuộc bầu cử Duma Quốc gia (Hạ viện) Liên bang Nga gồm 450 ghế.

Theo kết quả kiểm, Đảng Cộng sản Liên bang Nga đứng ở vị trí thứ 2 với 13,5%, tiếp theo là Đảng Dân chủ-Tự do Nga (LDPR) với 13,3% và Đảng Nước Nga công bằng (SR) với 6,2 %.

TTXVN/Tin Tức
Kiểm 3/4 số phiếu, Đảng cầm quyền nước Nga đứng đầu
Kiểm 3/4 số phiếu, Đảng cầm quyền nước Nga đứng đầu

Đảng Nước Nga Thống nhất cầm quyền hiện nhận được 54,22% phiếu bầu trong cuộc bầu cử Duma Quốc gia (Hạ viện) Liên bang Nga sau khi kiếm 75% số phiếu bầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN