Bầu Duma Nga: Chính đảng ông Putin ủng hộ đang dẫn đầu

Với hơn 1/3 tổng số phiếu bầu được kiểm ngày 19/9, Đảng Nước Nga Thống nhất được Tổng thống Nga Vladimir Putin ủng hộ đã giành được trên 52% phiếu bầu.

Cử tri Nga tại một điểm bỏ phiếu. Ảnh: Dương Trí (P/v TTXVN tại Nga)

Ngày 18/9, cử tri Nga đã đi bỏ phiếu bầu ra Duma Quốc gia, tức Hạ viện Nga khóa VII với tổng cộng 450 ghế cho nhiệm kỳ 5 năm.

 

Dữ liệu đăng tải trên website của Ủy ban Bầu cử được tờ Thời báo Moskva dẫn lại cho thấy đảng Nước Nga Thống nhất cầm quyền, do Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev làm Chủ tịch, đã nhận được 52,53% phiếu bầu sau khi có 35,1% tổng số phiếu bầu được kiểm ngày 19/9 trong cuộc bầu cử Duma Quốc gia.

 

Trước đó, đảng Nước Nga Thống nhất cũng được dự báo sẽ giành chiến thắng bởi uy tín của Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn duy trì ở mức cao với khoảng 80% tỷ lệ ủng hộ, còn sau khi có kết quả ban đầu, ông Medvedev tuyên bố đã có thể mạnh dạn nói rằng đảng Nước Nga Thống nhất đã chiến thắng trong cuộc bầu cử vào Duma quốc gia Nga 2016.

 

Theo kết quả kiểm phiếu chưa hoàn tất trên, Đảng Cộng sản Liên bang Nga đứng ở vị trí thứ 2 với 14,43% phiếu ủng hộ, tiếp theo là Đảng Dân chủ-Tự do Nga (LDPR) với 14,37% và Đảng Nước Nga công bằng (SR) với 6,28%. 


Điều này cho thấy 4 chính đảng nêu trên sẽ chiếm đa số trong Duma Quốc gia mới. 

Hoàng Hà
Nga bầu cử Duma quốc gia
Nga bầu cử Duma quốc gia

Ngày 18/9, hơn 110 triệu cử tri trên cả nước Nga đi bỏ phiếu bầu ra Duma quốc gia, tức Hạ viện Nga khóa VII với tổng cộng 450 ghế quốc hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN