Bầu cử Đuma Quốc gia Nga: UR giành 49,32% số phiếu

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (SIK) ngày 10/12 đã công bố kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử Đuma Quốc gia (Hạ viện) Nga khóa VI, diễn ra hôm 4/12.

Phó Chủ tịch SIK Leonid Ivlev cho biết với 100% số phiếu được kiểm, Đảng Nước Nga Thống nhất (UR) đã giành được 49,32% số phiếu ủng hộ, tương đương 238 trong tổng số 450 ghế tại Đuma Quốc gia khóa mới.


Các thành viên SIK biểu quyết về bản công bố kết quả bầu cử tại Mátxcơva ngày 9/12.  Ảnh: AFP-TTXVN

Đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF) giành được 19,19% số phiếu, tương đương 92 ghế, đảng Nước Nga Công bằng giành được 13,24% số phiếu, tương đương 64 ghế và đảng Tự do Dân chủ (LDPR) giành được 11,67% số phiếu, tương đương 56 ghế. Ba đảng tham gia tranh cử còn lại không giành được đủ 7% số phiếu theo luật định để có chân trong Hạ viện khóa mới.

Ông Leonid Ivlev  cũng đồng thời tuyên bố cuộc bầu cử này là hợp lệ, tuy nhiên, tỷ lệ 60,21% số cử tri đi bỏ phiếu thấp hơn 3,5% so với cuộc bầu cử cơ quan lập pháp cao nhất của Nga khóa trước năm 2007.

Với kết quả trên, Đảng Nước Nga Thống nhất đã để mất đa số lập hiến trong Đuma Quốc gia khóa VI, nhưng vẫn giữ được đa số tuyệt đối. Trong cuộc bầu cử Hạ viện khóa trước, UR giành được 64,3% số phiếu, tương đương 315 ghế và chiếm đa số 2/3 trong Đuma Quốc gia.

Theo luật bầu cử Nga, 450 ghế trong Đuma Quốc gia sẽ được phân chia trên cơ sở tương ứng số phiếu nhận được đối với tất cả các đảng giành được ít nhất 7% số phiếu bầu.

Kết quả chính thức cuộc bầu cử phải được công bố trong thời gian không quá 15 ngày sau bầu cử. Theo kế hoạch, phiên họp toàn thể đầu tiên của Hạ viện khóa mới sẽ diễn ra ngày 19 hoặc 21/12 tới.

Trong khi đó, các nguồn tin từ Nga cho biết cùng ngày 10/12, tại quảng trường Bôlốtnaia ở thủ đô Mátxcơva sẽ diễn ra cuộc mít tinh của phe đối lập phản đối kết quả bầu cử. Những người tổ chức cho biết có thể có tới 30.000 người tham gia mít tinh, trong khi chính quyền thành phố Mátxcơva cho rằng con số này vào khoảng 8.000 - 10.000 người.


TTXVN/Tin Tức

Bầu cử Đuma quốc gia Nga: Có mới, có cũ
Bầu cử Đuma quốc gia Nga: Có mới, có cũ

Mặc dù chưa có kết quả chính thức đầy đủ của cuộc bầu cử ngày 5/12 nhưng diện mạo Đuma quốc gia (Hạ nghị viện) Nga khóa 2011 - 2016 đã rõ ràng. Có những cái vẫn như cũ, nhưng cũng có nhiều cái mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN