Bầu cử địa phương tại Italy: Liên minh trung hữu giành chiến thắng

Kết quả thăm dò sau bầu cử ngày 13/2 cho thấy Liên minh trung hữu của đảng Anh em Italy (Fratelli d’Italia - FdI) do Thủ tướng Giorgia Meloni lãnh đạo đã giành chiến thắng dễ dàng trong cuộc bầu cử địa phương ở hai vùng giàu nhất của Italy là Lombardy và Rome.

Chú thích ảnh
Cử tri bỏ phiếu tại điểm bầu cử địa phương ở Rome, Italy ngày 20/9/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo kết quả thăm dò dư luận do đài truyền hình RAI thực hiện, Liên minh trung hữu dự kiến giành từ 50,5% đến 54,5% số phiếu bầu tại khu vực Lazio với tâm điểm là thủ đô Rome. Ngoài ra, liên minh này nhiều khả năng cũng sẽ chiến thắng tại khu vực Lombardy, nơi có trung tâm tài chính Milan và dự kiến giành từ 49,5-53,5% tổng số phiếu bầu.

Trong các ngày 12-13/2, các cử tri tại hai trung tâm kinh tế và chính trị lớn nhất Italy là Lazio và Lombardy đi bỏ phiếu để bầu ra chủ tịch và các ủy viên hội đồng vùng. Đây được đánh giá là kỳ sát hạch đầu tiên đối với chính phủ cánh hữu của Thủ tướng Giorgia Meloni, mới lên nắm quyền vào cuối tháng 10 năm ngoái.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
Đức: Đảng CDU chiếm ưu thế trong cuộc bầu cử ở thủ đô Berlin
Đức: Đảng CDU chiếm ưu thế trong cuộc bầu cử ở thủ đô Berlin

Theo kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử lại cơ quan nghị viện tại thủ đô Berlin (Đức) ngày 12/2, đảng Liên minh Dân chủ cơ đốc giáo (CDU) đã giành thắng lợi, trong khi đảng Dân chủ Xã hội (SPD) lần đầu tiên không còn là lực lượng chính trị mạnh nhất tại thủ đô nước Đức sau gần 1/4 thập kỷ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN