Bất ngờ với lượng thư cám ơn Đệ nhất Phu nhân Pháp nhận được mỗi ngày

Bà Brigitte Marie-Claude Trogneux đã phá kỷ lục về số lượng thư nhận được với tư cách là Đệ nhất phu nhân của nước Pháp.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân Brigitte. Ảnh: AP

Gu thời trang trẻ trung và khoảng cách tuổi tác 24 năm với chồng là những yếu tố thu hút dư luận khi bà Brigitte trở thành Đệ nhất phu nhân của nước Pháp.

Sức thu hút của bà Brigitte Macron chưa hề suy giảm khi bà đã phá kỷ lục về số lượng thư nhận được với tư cách là Đệ nhất phu nhân Pháp.

Theo cố vấn của bà chủ Điện Elysee, bà đã nhận được 200 bức thư viết tay mỗi ngày từ những người hâm mộ. Hầu hết những người viết thư là phụ nữ lớn tuổi, họ nói lời ca ngợi phong cách của bà và cảm ơn bà vì đã cho họ thấy rằng những phụ nữ lớn tuổi vẫn có thể tạo sức hút và sự quyến rũ.

Cựu phu nhân Tổng thống Pháp Carla Bruni-Sarkozy nắm giữ kỷ lục số lượng thư mà phu nhân tổng thống Pháp nhận được trước đó, vào khoảng 35 bức mỗi ngày.

"Nhiều phụ nữ trong độ tuổi 60 hoặc 70 viết thư cho bà Brigitte để nói lời cảm ơn, họ nói 'cảm ơn bà vì tôi đã không biết chuyện này là có thể, cảm ơn vì tôi đã không dám mặc loại váy đó, cảm ơn vì cho thấy rằng một người vẫn có thể cuốn hút ở tuổi 65", Pierre-Oliver Costa, cố vấn của bà Brigitte Macron, Pierre-Olivier Costa, trả lời tờ Daily Telegraph.

Ông Pierre-Olivier Costa chia sẻ rằng đội ngũ thân cận với Phu nhân Tổng thống Pháp đã rất ngạc nhiên trước số lượng thư gửi tới bà.

Bà Brigitte, một giáo viên nghỉ hưu, đã gặp ông Macron lần đầu khi ông là học sinh lớp kịch của bà. Hai người đã chính thức bắt đầu mối quan hệ yêu đương sau khi bà Brigitte ly hôn với người chồng đầu.


Kể từ khi ông Macron đắc cử Tổng thống Pháp, bà Brigitte đã nhận được những lời ca ngợi về phong cách thời trang hiện đại và trẻ trung. Theo nhà phân tích Christelle Graillot của tạp chí Vivendi Talent, Đệ nhất phu nhân Pháp đã “giải phóng” phụ nữ thế hệ mình và “cho họ thấy mọi chuyện đều có thể xảy ra”. "Bà ấy là một phụ nữ Pháp tự do", chuyên gia Graillot nói.

Phu nhân Tổng thống Pháp nói rằng bà chưa từng hối hận về việc chuyển vào Điện Elysee, và miêu tả câu chuyện của mình rất đơn giản: “Nếu tôi không chọn lựa điều này, tôi đã bỏ lỡ cuộc đời mình… Vấn đề duy nhất với Emmanuel là anh ấy trẻ hơn tôi”.

Hồi tháng 8, bà chủ Điện Elysee thừa nhận rằng hằng sáng khi nhìn thấy người chồng trẻ trung, bà lại cảm thấy khoảng cách tuổi tác giữa hai người. “Tất nhiên, khi chúng tôi dùng bữa sáng, tôi thì đầy nếp nhăn, còn anh ấy thì tươi mới, nhưng nó là như thế đấy”, thần tượng của nhiều phụ nữ lớn tuổi Pháp tự tin nói.

Trần Minh/Báo Tin tức
Lý do bà Melania Trump cho chặt cây mộc lan 200 tuổi trong Nhà Trắng
Lý do bà Melania Trump cho chặt cây mộc lan 200 tuổi trong Nhà Trắng

Trong tuần này, mặt tiền phía nam của Nhà Trắng sẽ trải qua một sự thay đổi ngoạn mục: cây hoa mộc lan Jackson do đích thân cố Tổng thống Mỹ Andrew Jackson trồng từ những năm 1800 sẽ bị chặt hạ và di dời.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN