Bắt giữ thêm 2 nghi can xả súng ở Vienna

Các công tố viên Áo ngày 20/12 cho biết lực lượng chức năng nước này đã bắt giữ một người Áo gốc Afghanistan, 26 tuổi, có ADN được cho là trùng với dấu vết lưu lại trên vũ khí mà một tay súng đã sử dụng để sát hại 4 người tại thủ đô Vienna hồi tháng trước.

Chú thích ảnh
Cảnh sát Áo gác trên đường phố ở thủ đô Vienna sau loạt vụ xả súng, ngày 2/11/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Một nữ phát ngôn viên của cơ quan công tố Vienna đã xác nhận thông tỉn đăng trên báo Krone. Bà cho biết các công tố viên sẽ đề nghị tòa án cho phép giam giữ đối tượng này để điều tra. Cũng theo nữ phát ngôn viên trên, lực lượng chức năng cũng đã bắt giữ 1 nghi can khác, song không cung cấp chi tiết.

Vụ xả súng xảy ra tại Vienna tối 2/11 vừa qua đã khiến 4 người thiệt mạng, 22 người bị thương, trong đó có 1 cảnh sát. Nhà chức trách cho biết hung thủ là nam giới, 21 tuổi, sinh ra và lớn lên tại Vienna. Đối tượng này được xác định là một phần tử Hồi giáo cực đoan.

Đến nay, lực lượng chức năng đã bắt giữ 15 người bị tình nghi dính líu tới vụ tấn công.

Giới chức Đức và Thụy Sĩ cũng đang điều tra những người nghi có quan hệ với hung thủ.

Ngọc Hà (TTXVN)
Thủ phạm vụ xả súng bên ngoài nhà thờ tại New York đã tử vong
Thủ phạm vụ xả súng bên ngoài nhà thờ tại New York đã tử vong

Ngày 13/12, cảnh sát New York xác nhận thủ phạm thực hiện vụ nổ súng bên ngoài Nhà thờ Thánh John the Divine tại Manhattan, New York, đã tử vong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN