Báo Mỹ nói Ukraine từng tìm cách ám sát Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga

Chính quyền Ukraine được cho là từng thực hiện một nỗ lực ám sát Tướng Valery Gerasimov, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Nga.

Chú thích ảnh
Tướng Gerasimov. Ảnh: TASS

Thông tin trên do hãng thông tấn Nga TASS dẫn nguồn từ điều tra của tờ The New York Times (Mỹ) đưa tin ngày 17/12.

Theo The New York Times, Ukraine đã thực hiện cuộc tấn công khi Tướng Gerasimov đang ở tiền tuyến. Tờ báo này không đưa ra ngày tháng cũng như thông tin nào khác về vụ tấn công đang được đề cập.

Tuy nhiên, tờ báo cho biết Mỹ phản đối kế hoạch của Ukraine nhằm ám sát Tướng Gerasimov vì lo ngại rằng động thái này có thể dẫn đến leo thang căng thẳng.

Người Mỹ giữ kín thông tin liên quan quá trình di chuyển của Tướng Nga với người Ukraine và sau đó yêu cầu Ukraine hủy vụ tấn công, nhưng lúc đó, phía Ukraine thông báo rằng họ đã thực hiện vụ tấn công.

Giới chức các quốc gia liên quan chưa có bình luận gì về thông tin mà tờ The New York Times đưa ra.

Thùy Dương/Báo Tin tức
Xuất hiện cáo buộc công ty Mỹ cải tiến UAV để Ukraine tấn công lãnh thổ Nga
Xuất hiện cáo buộc công ty Mỹ cải tiến UAV để Ukraine tấn công lãnh thổ Nga

Lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng do Nga bổ nhiệm, ông Denis Pushilin cho biết một nhóm chuyên gia Mỹ đã hỗ trợ Ukraine cải tiến máy bay không người lái (UAV) để sử dụng trong cuộc tấn công vào sâu bên trong lãnh thổ Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN