Xuất hiện cáo buộc công ty Mỹ cải tiến UAV để Ukraine tấn công lãnh thổ Nga

Lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng do Nga bổ nhiệm, ông Denis Pushilin cho biết một nhóm chuyên gia Mỹ đã hỗ trợ Ukraine cải tiến máy bay không người lái (UAV) để sử dụng trong cuộc tấn công vào sâu bên trong lãnh thổ Nga.
Chú thích ảnh
Ảnh minh hoạ: AFP

“Một công ty của Mỹ đã trực tiếp giúp Quân đội Ukraine hiện đại hoá những chiếc UAV được sử dụng để tấn công các sân bay bên trong lãnh thổ Nga”, ông Pushilin nói với đài RT của Nga trong một cuộc phỏng vấn hôm 18/12.  Ông cho biết thêm rằng những chiếc UAV này đã được trang bị hệ thống định vị GPS của Mỹ. Theo ông Pushilin, những thiết bị này đã được hiện đại hóa tại một nhà máy hàng không ở thành phố Kharkov của Ukraine.

Vị quan chức này cũng cho biết giới chức đang “kiểm tra kỹ lưỡng” thông tin Mỹ có liên quan đến sự việc. Tuy nhiên, người đứng đầu DPR không nêu rõ tên công ty bị cáo buộc hiện đại hóa những chiếc UAV trên. Ông cũng không cung cấp bất kỳ chi tiết nào khác về cáo buộc liên quan đến Mỹ. Phía Mỹ vẫn chưa bình luận về tuyên bố của Pushilin.

Trong diễn biến liên quan, đài Sputnik đưa tin chính quyền Crimea và các khu vực khác của Nga ngày 16/12 đã phát đi thông báo cáo buộc rằng các UAV tấn công vào lãnh thổ Nga do Công ty dịch vụ kỹ thuật Spektreworks của Mỹ sản xuất.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi các cơ quan có thẩm quyền của Nga tiến hành phân tích linh kiện điện tử của các UAV bị đánh chặn, sau khi chúng được sử dụng để tấn công các cơ sở hạ tầng của Nga, đặc biệt là ở Sevastopol, Crimea, các vùng Kursk, Belgorod và Voronezh.

“Hệ thống điện tử hàng không và trạm điều khiển của UAV được xác định do công ty Spektreworks của Mỹ sản xuất. Công ty này đã điều chỉnh và thử nghiệm UAV tại sân bay ở Scottsdale, Arizona. Sau đó, trên lãnh thổ Ba Lan, trong khu vực của sân bay Rzeszow được Mỹ và NATO sử dụng làm trung tâm cung cấp chính cho các lực lượng vũ trang Ukraine, quá trình lắp ráp cuối cùng và bay thử nghiệm những chiếc UAV này đã được thực hiện”, nhà chức trách cho hay.

Theo phía Nga, những phát hiện này cho thấy sự tham gia trực tiếp của Mỹ và Ba Lan vào chiến sự ở Ukraine khi thực hiện hỗ trợ quân sự và hậu cần quy mô lớn cho Kiev. 

Trước đó, vào đầu tháng 12, hai căn cứ máy bay ném bom chiến lược ở vùng Ryazan và Saratov của Nga đã bị tấn công bằng máy bay không người lái. Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng phòng không đã bắn hạ các máy bay không người lái này nhưng các mảnh vỡ của máy bay đã  khiến 3 người thiệt mạng và 4 binh sĩ bị thương. Nga cáo buộc quân đội Ukraine đứng sau vụ tấn công này.

Về phần mình, Kiev không công khai phủ nhận hay thừa nhận trách nhiệm trong các vụ tấn công trên. Song một quan chức cấp cao giấu tên của Ukraine nói rằng các lực lượng đặc biệt của Ukraine đã giúp điều hướng UAV tới ít nhất một trong các căn cứ quân sự của Nga. Nếu cáo buộc của Nga đưa ra là đúng, đây được coi là cuộc tập kích sâu nhất của Ukraine vào lãnh thổ Nga.

Sau vụ tấn công, Washington khẳng định nước này “không khuyến khích cũng như không hỗ trợ” Kiev thực hiện các cuộc tấn công vào sâu bên trong lãnh thổ Nga. Vụ tấn công xảy ra cùng ngày có thông tin cho rằng Mỹ đã cải tiến bệ phóng tên lửa HIMARS để Ukraine không thể sử dụng chúng cho tên lửa tầm xa, do Nhà Trắng muốn tránh leo thang căng thẳng với Điện Kremlin.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã cảnh báo Mỹ rằng việc cung cấp vũ khí tầm xa cho Kiev để tấn công Nga sẽ vượt “lằn ranh đỏ” và có khả năng biến Washington thành một bên trong cuộc xung đột. Mỹ và các đồng minh khẳng định họ không tham gia vào cuộc xung đột nhưng vẫn tiếp tục trang bị vũ khí cho Kiev.

Hải Vân/Báo Tin tức (RT, Sputnik)

Dành cho bạn

Malaysia thúc đẩy sự gắn kết của Myanmar trong ASEAN

Malaysia thúc đẩy sự gắn kết của Myanmar trong ASEAN

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, Malaysia và Myanmar nhất trí tăng cường quan hệ song phương, tập trung vào các lĩnh vực thương mại, đầu tư, giáo dục, nông nghiệp, năng lượng, y tế và phát triển nguồn nhân lực.

EU lo ngại về an ninh hàng hải ở Biển Đen

EU lo ngại về an ninh hàng hải ở Biển Đen

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 8/10, Ủy viên Liên minh châu Âu (EU) phụ trách Mở rộng Marta Kos bày tỏ quan ngại về các vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào hai tàu thương mại trong vùng đặc quyền kinh tế của Bulgaria trên Biển Đen, khiến một tàu bị chìm và một tàu khác bốc cháy. Bà cảnh báo các vụ việc đe dọa an ninh châu Âu và an ninh lương thực toàn cầu.

Chiến sự Nga - Ukraine: Vì sao các nước Nam toàn cầu đẩy mạnh nỗ lực hòa giải?

Chiến sự Nga - Ukraine: Vì sao các nước Nam toàn cầu đẩy mạnh nỗ lực hòa giải?

Ukraine xác nhận đã nhận được các đề xuất hòa giải từ Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Mỹ, chủ yếu hướng tới ngừng tấn công cơ sở năng lượng và bảo đảm an toàn vận tải trên Biển Đen. Đằng sau những sáng kiến này là mối lo ngày càng lớn về giá dầu, nguồn cung ngũ cốc và an toàn hàng hải khi xung đột Nga - Ukraine tiếp tục kéo dài.