Báo động tình trạng buôn bán các loài bò sát sống

Phóng viên TTXVN tại châu Phi dẫn báo cáo công bố ngày 14/5 của Tổ chức Bảo vệ Động vật thế giới (WAP) tại thủ đô Nairobi, Kenya, cho biết số lượng bò sát sống xuất khẩu từ quốc gia Đông Phi này đã tăng gấp 10 lần trong giai đoạn 2013 - 2023. Thực trạng này gây đe dọa nghiêm trọng đến sự cân bằng hệ sinh thái và sức khỏe cộng đồng.

Chú thích ảnh
Ảnh minh hoạ: AFP/TTXVN

Cụ thể, lượng xuất khẩu bò sát sống hằng năm đã tăng từ 8.551 con trong năm 2013 lên tới 86.330 con trong năm 2023. Trong 10 năm qua, Kenya đã xuất khẩu hơn 870.000 con động vật hoang dã nuôi nhốt thuộc danh mục của Công ước về thương mại quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES), trong đó bò sát chiếm gần 50%.

Giám đốc khu vực châu Phi của WAP, ông Tennyson Williams nhấn mạnh, việc buôn bán bò sát sống không chỉ làm suy giảm quần thể loài trong tự nhiên, gây khó khăn cho các nỗ lực bảo tồn mà còn làm tăng nguy cơ bùng phát các dịch bệnh truyền nhiễm từ động vật sang người. Ông Williams kêu gọi Chính phủ Kenya cần tăng cường giám sát, thực thi nghiêm luật pháp và giáo dục cộng đồng để kiềm chế nạn buôn bán các loài như rùa báo, tắc kè và cá sấu sông Nile.

Báo cáo của WAP chỉ ra rằng, nhu cầu tiêu thụ bò sát trên thị trường quốc tế hiện rất lớn, phục vụ nhiều mục đích từ làm thú cưng, thực phẩm, y học cổ truyền cho đến chế tác đồ trang trí và giải trí. Mặc dù hoạt động này mang lại sinh kế cho một bộ phận cư dân, song các chuyên gia cảnh báo hệ lụy về mất đa dạng sinh học và rủi ro sức khỏe cộng đồng là rất lớn.

Ông Patrick Muinde, quản lý nghiên cứu tại WAP, nhận định sự sống còn của các loài bò sát đóng vai trò then chốt trong việc duy trì hệ sinh thái nông thôn. Việc lạm dụng khai thác và xuất khẩu quá mức sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến khả năng phục hồi môi trường tự nhiên tại Kenya.

Hồng Minh (TTXVN)
Chỉ số bảo tồn mới hé lộ tương lai u ám của loài bò sát
Chỉ số bảo tồn mới hé lộ tương lai u ám của loài bò sát

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, một nhóm nghiên cứu quốc tế - trong đó có các nhà khoa học từ Đại học Ben-Gurion ở Negev của Israel - cảnh báo loài bò sát có thể sẽ vượt qua lưỡng cư để trở thành nhóm động vật có xương sống cần được ưu tiên bảo tồn cao nhất khi các mối đe dọa như biến đổi khí hậu và sinh vật ngoại lai xâm lấn ngày càng nghiêm trọng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN