Bạo động khiến ít nhất 40.000 doanh nghiệp Nam Phi bị ảnh hưởng

Bộ trưởng Văn phòng Tổng thống Nam Phi, bà Khumbudzo Ntshavheni ngày 20/7 cho biết các cuộc bạo động nổ ra trên khắp cả nước sau khi cựu Tổng thống Jacob Zuma ra trình diện cảnh sát để thụ án tù giam, đã khiến ít nhất 40.000 doanh nghiệp nước này bị ảnh hưởng và thiệt hại.

Chú thích ảnh
Các đối tượng cướp phá tại một trung tâm thương mại ở Vosloorus, Nam Phi ngày 14/7/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo ước tính của chính phủ, các vụ bạo động, cướp phá trên khắp cả nước đã khiến nền kinh tế Nam Phi thiệt hại ước tính 3,4 tỉ USD.

Trong bài phát biểu trước lãnh đạo các doanh nghiệp diễn ra cùng ngày, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa cho biết bạo lực đã gây tác động tiêu cực lên hầu hết các lĩnh vực của nền kinh tế, đồng thời thừa nhận rằng chính phủ của ông đã không chuẩn bị trước các tình huống để có thể phản ứng nhanh  khi bạo lực xảy ra.

Hiện cuộc sống dần trở lại bình thường ở Nam Phi khi các tình nguyện viên và các nhóm cộng đồng bắt đầu dọn dẹp đống đổ ná, các cửa hàng mở cửa trở lại. Cho đến nay, hơn 2.500 người đã bị bắt giữ liên quan đến các cuộc biểu tình, cướp bóc ở Nam Phi trong tuần qua, trong đó khoảng 200 đối tượng đã phải ra hầu tòa. Biểu tình và bạo lực cũng đã khiến ít nhất 215 người tại nước này thiệt mạng.

Thanh Hải (TTXVN)
Tổng thống Nam Phi tham gia chiến dịch dọn dẹp sau các cuộc biểu tình bạo lực
Tổng thống Nam Phi tham gia chiến dịch dọn dẹp sau các cuộc biểu tình bạo lực

Ngày 18/7, Chính phủ Nam Phi cùng các chính đảng và các tổ chức xã hội dân sự đã kỷ niệm Ngày Quốc tế Nelson Mandela bằng các hoạt động thiết thực đối với cộng đồng. Theo đó, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đã tham gia chiến dịch dọn dẹp đống đổ nát sau các vụ biểu tình bạo lực và cướp phá vừa qua. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN