Tổng thống Nam Phi tham gia chiến dịch dọn dẹp sau các cuộc biểu tình bạo lực

Ngày 18/7, Chính phủ Nam Phi cùng các chính đảng và các tổ chức xã hội dân sự đã kỷ niệm Ngày Quốc tế Nelson Mandela bằng các hoạt động thiết thực đối với cộng đồng. Theo đó, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đã tham gia chiến dịch dọn dẹp đống đổ nát sau các vụ biểu tình bạo lực và cướp phá vừa qua. 

Chú thích ảnh
Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa (trái) cùng các tình nguyện viên tham gia chiến dịch dọn dẹp đống đổ nát sau các vụ biểu tình bạo lực và cướp phá tại thị trấn Durban, ngày 16/7/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổng thống Ramaphosa cùng hàng nghìn người dân ở thị trấn Soweto, ngoại ô thành phố Johannesburg, dọn dẹp nhiều địa điểm trong thị trấn, trong đó có các trung tâm mua sắm đã bị cướp phá. Phát biểu trước đám đông bên ngoài một trung tâm mua sắm ở Soweto, Tổng thống Ramaphosa cho biết chính phủ sẽ nhóm họp và đánh giá tình hình một cách thích hợp. Ông nhấn mạnh sự cần thiết phải "bảo vệ những thành quả dân chủ, hiến pháp và kinh tế".

Nam Phi chìm trong bạo lực sau khi cựu Tổng thống Jacob Zuma tự ra trình diện cảnh sát hôm 7/7 để thi hành án tù 15 tháng với tội danh bất tuân lệnh triệu tập của tòa án. Bạo lực bắt nguồn từ sự kích động về chính trị hoặc sắc tộc, nhưng sau đó đã trở thành những hành vi tội phạm như cướp phá và trộm cắp. Ít nhất 212 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình bạo lực xảy ra ở các tỉnh miền Đông KwaZulu-Natal và Gauteng.

Hiện cuộc sống đang dần trở lại bình thường ở Nam Phi khi các tình nguyện viên và các nhóm cộng đồng bắt đầu dọn dẹp đống đổ nát, các cửa hàng mở cửa trở lại. 

Ngày 17/7, Bộ trưởng Tư pháp và Dịch vụ Cải huấn Nam Phi Ronald Lamola đã chỉ đạo đẩy nhanh việc truy tố, xét xử những đối tượng liên quan đến bạo lực trong tuần qua. Theo đó, ông Lamola yêu cầu giải quyết nhanh chóng các trường hợp bạo lực, gây rối trật tự công cộng và cướp bóc, đồng thời hối thúc hệ thống tư pháp phản ứng một cách hiệu quả và thích hợp để giải quyết các vụ việc liên quan. Ông cũng cho biết, nếu cần thiết, có thể triệu tập các thẩm phán và công tố viên đã nghỉ hưu giàu kinh nghiệm để xử lý những trường hợp này. Cho đến nay, trên 2.500 người đã bị bắt giữ liên quan đến các cuộc biểu tình bạo lực ở Nam Phi trong tuần qua.

Ngày quốc tế Nelson Mandela là một sự kiện quốc tế thường niên để tôn vinh vị anh hùng dân tộc của Nam Phi. Liên hợp quốc quyết định kỷ niệm sự kiện này hằng năm từ năm 2009 theo ngày sinh của Nelson Mandela (18/7/1918).

Phan An (TTXVN)
Người dân Nam Phi bắt đầu chiến dịch dọn dẹp sau các cuộc biểu tình bạo lực
Người dân Nam Phi bắt đầu chiến dịch dọn dẹp sau các cuộc biểu tình bạo lực

Ngày 17/7, cuộc sống đang dần trở lại bình thường ở Nam Phi khi các tình nguyện viên và các nhóm cộng đồng bắt đầu dọn dẹp đống đổ nát, các cửa hàng được mở cửa trở lại và xe tải quay trở lại các đường cao tốc chính.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN