Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez. Ảnh: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)
Theo truyền thông châu Âu ngày 24/8, cuộc họp dự kiến diễn ra tại Cung điện Moncloa ở Madrid, trước phiên họp nội các đầu tiên vào cuối tháng 8. Hội đồng sẽ đánh giá tình hình tại Ceuta và điều phối các biện pháp ứng phó của chính phủ.
Bộ Nội vụ Tây Ban Nha trước đó ước tính khoảng 72.000 người đã tới Ceuta, trong đó khoảng 70.000 người sau đó quay trở lại Maroc. Tuy nhiên, trong một phát biểu vào ngày 24/8, ông Miguel Angel Perez Triano, đại diện Chính phủ Tây Ban Nha tại Ceuta, cho biết đã có hơn 80.000 người vượt cửa khẩu Tarajal vào thành phố này.
Sau 25 ngày kể từ khi cuộc khủng hoảng bắt đầu, ông Perez Triano thừa nhận Ceuta vẫn còn rất lâu mới có thể trở lại trạng thái bình thường. Thành phố này đã mở thêm các cơ sở tiếp nhận, song chưa đủ chỗ cho tất cả những người cần hỗ trợ. Ông Perez Triano cũng bác bỏ lời kêu gọi từ chức, cho rằng việc rời nhiệm sở giữa lúc khủng hoảng diễn ra là hành động thiếu trách nhiệm.
Trong khi đó, Tây Ban Nha đang chuẩn bị chuyển tới 25.000 liều vắc xin tới Ceuta nhằm tăng cường phòng ngừa nhiều bệnh truyền nhiễm cho người di cư, sau khi thành phố này ghi nhận các ca bệnh lao và một số vấn đề sức khỏe khác.
Đảng Nhân dân (PP) đối lập tiếp tục gây sức ép với chính phủ, yêu cầu điều thêm nhân viên nhập cư tới Ceuta nhằm đẩy nhanh quá trình xử lý hồ sơ hồi hương. Người phát ngôn PP Borja Semper cho rằng cần triển khai toàn bộ lực lượng cần thiết và tổ chức làm việc ba ca mỗi ngày để giải quyết các trường hợp người di cư còn ở lại thành phố.
Theo ông Semper, chính quyền không thể xử lý các hồ sơ hồi hương theo quy trình thông thường trong một tình huống đặc biệt như hiện nay. Ông kêu gọi huy động số lượng công chức cần thiết trong thời gian cần thiết để đưa người di cư trở về sớm nhất có thể.
Bất đồng trong EU về khủng hoảng Ceuta
Cựu Ngoại trưởng Tây Ban Nha Josep Borrell chỉ trích phản ứng của châu Âu trước làn sóng người di cư tại Ceuta là hoảng loạn, thiếu cân xứng và không hợp lý.
Ông Borrell cáo buộc nhiều nước EU không thể hiện tinh thần đoàn kết với Tây Ban Nha, đồng thời bác bỏ quan điểm cho rằng chính sách nhập cư của Madrid là nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng. Theo ông, ngoài Pháp, Bồ Đào Nha, Luxembourg và Ireland, các nước còn lại đều phản ứng trong tâm lý hoảng loạn.
Trước đó, 22 quốc gia EU đã chỉ trích chính sách nhập cư của Tây Ban Nha, cho rằng những biện pháp như hợp thức hóa tình trạng cư trú cho người nhập cư không giấy tờ có thể tạo sức hút đối với các dòng người di cư.
Ông Borrell ủng hộ việc tăng cường bảo vệ biên giới bên ngoài EU, đồng thời bảo vệ cách Tây Ban Nha xử lý các trường hợp trẻ vị thành niên và người có nhu cầu xin tị nạn còn ở Ceuta. Ông cũng kêu gọi Madrid có lập trường cứng rắn hơn tại Brussels để bảo vệ chính sách nhập cư của mình.
Việc triệu tập cuộc họp bất thường cho thấy Madrid đang tăng cường phối hợp và đẩy nhanh biện pháp ứng phó, trong bối cảnh Ceuta vẫn chưa thể trở lại bình thường và sức ép về hồi hương ngày càng lớn.