Nhà Trắng cân nhắc áp thêm thuế 7,5% đối với hàng hóa Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tiến tới áp đặt mức thuế quan mới đối với Trung Quốc nhằm trừng phạt nền kinh tế lớn thứ hai thế giới vì cho rằng nước này đang đưa các loại hàng hóa có giá cực thấp ra tràn ngập thị trường toàn cầu.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: IRNA/TTXVN phát

Dẫn ba nguồn tin am hiểu vấn đề, các hãng truyền thông Mỹ cho biết Tổng thống Trump đang cân nhắc mức thuế mới 7,5%. Các quan chức chính quyền tin rằng mức thuế này sẽ không gây nguy hại cho thỏa thuận đình chiến thương mại kéo dài một năm giữa Washington và Bắc Kinh, cũng như không ảnh hưởng đến cuộc gặp dự kiến giữa ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng vào cuối tháng 9.

Nếu được thông qua, động thái này dường như là nỗ lực có tính toán của Nhà Trắng nhằm tìm giải pháp thay thế cho phán quyết của Tòa án Tối cao hồi đầu năm nay. Phán quyết này đã bác bỏ kế hoạch của Tổng thống Trump về việc triển khai chương trình thuế quan cao và trên diện rộng chưa từng có tiền lệ kể từ những năm 1930.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington ra tuyên bố khẳng định các vấn đề kinh tế và thương mại cần được giải quyết thông qua đàm phán song phương thay vì các biện pháp áp thuế đơn phương, đồng thời bác bỏ cáo buộc về tình trạng dư thừa công suất.

Cuộc điều tra về tình trạng dư thừa công suất công nghiệp của Trung Quốc được tiến hành theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974. Đạo luật này cho phép Tổng thống áp thuế đối với các quốc gia có hành vi phân biệt đối xử với các công ty hoặc hoạt động thương mại của Mỹ.

Mức thuế mới dự kiến sẽ được áp dụng bổ sung vào các mức thuế hiện hành đối với hàng hóa Trung Quốc. Tuy nhiên, những người nắm rõ quá trình thảo luận nhấn mạnh rằng ông Trump vẫn có thể thay đổi quyết định về việc áp thuế mới đối với Trung Quốc.

Năng lực sản xuất khổng lồ trong hàng loạt ngành công nghiệp của Trung Quốc, từ ô tô, tấm pin năng lượng Mặt Trời cho đến sản xuất xi măng và thép, đã thu hút sự chú ý ngày càng lớn từ các đối tác thương mại của Bắc Kinh trong những năm gần đây.

Mặc dù giới lãnh đạo Trung Quốc ưu tiên tái cân bằng nền kinh tế, nhưng tình trạng sụt giảm nhu cầu trong nước đã thúc đẩy các doanh nghiệp mở rộng sang thị trường nước ngoài. Sự bùng nổ xuất khẩu đã đẩy thặng dư thương mại của Trung Quốc lên mức kỷ lục gần 1.200 tỷ USD trong năm ngoái.

Bộ Thương mại Trung Quốc khẳng định nước này chưa bao giờ chủ trương duy trì thặng dư thương mại lớn trong một báo cáo mới công bố có tiêu đề "Quan điểm của Trung Quốc về vấn đề được gọi là dư thừa công suất".

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Bộ Tài chính Mỹ ngày 24/8 cảnh báo các quốc gia có quan hệ thương mại với Iran rằng các biện pháp trừng phạt thứ cấp mới đang được chuẩn bị nhằm cô lập những nước tiếp tục làm ăn với Tehran. Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Iran.

Washington tuyên bố các biện pháp trừng phạt mới sẽ gia tăng áp lực lên nền kinh tế Iran, vốn đã bị tổn hại nặng nề bởi các lệnh trừng phạt trước đó và sự phong tỏa của hải quân Mỹ khi cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran sắp bước sang tháng thứ sáu.

Thông báo của Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent trong ngày 24/8 không đưa ra nhiều chi tiết và cũng không nêu tên cụ thể các quốc gia có thể đối mặt với lệnh trừng phạt thứ cấp.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

IMF: Kinh tế thế giới đối mặt với nhiều rủi ro

IMF: Kinh tế thế giới đối mặt với nhiều rủi ro

Ngày 20/9, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva nhận định kinh tế thế giới đang đối mặt với nhiều rủi ro từ lạm phát dai dẳng, chi phí trả nợ gia tăng và hoạt động đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI).

Europol triệt phá đường dây buôn người tại châu Âu

Europol triệt phá đường dây buôn người tại châu Âu

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Cơ quan Cảnh sát châu Âu (Europol) đã triển khai chiến dịch phối hợp giữa lực lượng chức năng của 5 quốc gia châu Âu, triệt phá đường dây buôn người và bóc lột lao động qua hệ thống các nhà hàng, giải cứu hơn 70 nạn nhân và bắt giữ 2 đối tượng,  tịch thu hơn 4 triệu euro.

Kiều bào là cầu nối quan hệ giữa Việt Nam và Ấn Độ

Kiều bào là cầu nối quan hệ giữa Việt Nam và Ấn Độ

Tối 20/9, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Trịnh Minh Mạnh đã có buổi gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại bang Tamil Nadu. Đây là dịp để Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con, đồng thời trao đổi về việc phát huy nguồn lực kiều bào và tăng cường gắn kết với quê hương cũng như đóng góp cho quan hệ giữa hai nước.