Bão Chanthu đổ bộ vào phía Tây Nhật Bản làm ít nhất 5 người bị thương

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, cơn bão nhiệt đới Chanthu đã đổ bộ vào tỉnh Fukuoka ở Tây Nam Nhật Bản vào tối 17/9, sau đó di chuyển theo hướng Đông tới các khu vực Shikoku và Kinki và gây thiệt hại cho một số khu vực ở nước này. 

Chú thích ảnh
Mưa lớn sau khi bão Chanthu quét qua đảo Jeju, Hàn Quốc, ngày 16/9/2021. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Tính đến sáng 18/9, cơn bão này đã khiến ít nhất 5 người bị thương, khiến nhiều tuyến tàu điện phải tạm ngừng hoạt động và nhiều chuyến bay bị hủy. Theo Công ty Điện lực Kyushu, hơn 7.000 hộ gia đình ở khu vực này tạm thời bị mất điện.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết từ 6 giờ sáng 18/9 cho tới 6 giờ sáng 19/9, dự báo bão Chanthu sẽ gây mưa lớn ở nhiều khu vực, trong đó lượng mưa ở ở khu vực Tokai, miền Trung Nhật Bản, được dự báo lên tới 250mm, các khu vực khác xung quanh thủ đô Tokyo là 180mm.

JMA cảnh báo có thể xảy ra hiện tượng sóng cao, mưa lũ và sạt lở đất ở nhiều khu vực, trong đó có nhiều nơi ở thủ đô Tokyo. 

Theo dự báo của JMA, bão Chanthu sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng Đông trước khi suy yếu thành xoáy thuận ngoại nhiệt đới ngoài khơi miền Trung Nhật Bản trên biển Thái Bình Dương vào tối 18/9.

Đào Thanh Tùng (TTXVN)
Hàn Quốc: Bão Chanthu gây ngập nặng trên đảo Jeju, nhiều chuyến bay bị hủy
Hàn Quốc: Bão Chanthu gây ngập nặng trên đảo Jeju, nhiều chuyến bay bị hủy

Cơn bão nhiệt đới Chanthu mang theo mưa và gió lớn di chuyển về phía Đông dọc theo eo biển Hàn Quốc đã áp sát hòn đảo nghỉ mát Jeju, gây ngập lụt các khu dân cư ở vùng trũng thấp và khiến nhiều chuyến bay không thể hạ cánh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN