Báo cáo cập nhật IMF: Kinh tế toàn cầu tăng trưởng âm 4,9% năm 2020

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã cắt giảm mạnh dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2020 do tác động đại dịch COVID-19 gây ra đối với kinh tế thế giới nghiêm trọng hơn so với ước đoán hai tháng trước đây.

Chú thích ảnh
Cảng container ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Báo cáo cập nhật của IMF công bố ngày 24/6, kinh tế toàn cầu ước giảm 4,9% trong năm nay, mức giảm mạnh hơn so với dự báo tăng trưởng âm 3% được đưa ra trong báo cáo hồi tháng 4. Đây là mức suy giảm tệ nhất kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. 

Các đầu tàu kinh tế lớn đều được dự báo suy giảm mạnh. GDP của Mỹ tăng trưởng âm 8% trong năm 2020. Mức tăng trưởng âm đối với khu vực đồng tiền châu Âu là 10,2%, với GDP của Đức giảm 7,8%, của Pháp và Italy lần lượt giảm 12,5% và 12,8%.  

Mức suy giảm tăng trưởng của Nhật Bản là 5,8%. Tăng trưởng Trung Quốc được dự báo đạt 1%, tăng so với dự báo hồi tháng 4 (tăng trưởng âm 1,2%). 

IMF dự đoán, kinh tế toàn cầu tăng trưởng 5,4%, giảm so với dự báo 5,8% được đưa ra trước đó. 

Hoài Thanh/Báo Tin tức (AP)
IMF sẽ điều chỉnh hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của châu Á-Thái Bình Dương
IMF sẽ điều chỉnh hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của châu Á-Thái Bình Dương

Phó Tổng giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), ông Geoffrey Okamoto, ngày 9/6 cho biết định chế tài chính đa phương quốc tế này sẽ điều chỉnh hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong báo cáo cập nhật Triển vọng Kinh tế Thế giới dự kiến công bố vào ngày 24/6 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN