Ủy ban Bầu cử Bangladesh công bố kết quả sơ bộ cuộc tổng tuyển cử ngày 12/2/2026. Ảnh: THX/TTXVN
Đây là cuộc bầu cử đầu tiên kể từ phong trào nổi dậy năm 2024, thời điểm chính quyền của cựu Thủ tướng Sheikh Hasina sụp đổ và một chính phủ chuyển tiếp được thành lập.
Theo kết quả sơ bộ do Ủy ban Bầu cử Bangladesh công bố, đảng Quốc gia Bangladesh (BNP) đã giành chiến thắng áp đảo, vượt xa ngưỡng 151 ghế cần thiết để thành lập chính phủ. Thống kê chưa chính thức cho thấy BNP và các đồng minh giành 212/299 ghế trong Quốc hội, trong khi liên minh do đảng Bangladesh Jamaat-e-Islami dẫn đầu chỉ giành 77 ghế. Số ghế còn lại thuộc về các đảng nhỏ và ứng cử viên độc lập.
Cuộc bầu cử ghi nhận tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt gần 60%, phản ánh mức độ quan tâm cao của người dân đối với tiến trình chính trị mới. Cùng ngày, cuộc trưng cầu dân ý về sửa đổi Hiến pháp cũng được tổ chức song song và nhận được sự ủng hộ rộng rãi.
Chiến thắng của BNP được giới quan sát đánh giá là chỉ dấu cho sự thay đổi rõ rệt trong đời sống chính trị tại Bangladesh. Đảng này cam kết thúc đẩy cải cách, phục hồi kinh tế và tái thiết các thể chế dân chủ sau giai đoạn nhiều tranh cãi. Ông Tarique Rahman dự kiến sẽ đảm nhiệm cương vị Thủ tướng trong nhiệm kỳ tới, đánh dấu sự trở lại của một gia tộc chính trị lâu đời tại quốc gia Nam Á này.
Ngay sau khi kết quả được công bố, nhiều quốc gia và đối tác quốc tế đã gửi thông điệp chúc mừng. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi chúc mừng BNP và ông Tarique Rahman về chiến thắng “mang tính quyết định”, đồng thời khẳng định mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương. Đại sứ quán Mỹ tại Dhaka đánh giá cao việc tổ chức bầu cử thành công và bày tỏ sẵn sàng hợp tác với chính phủ mới của Bangladesh nhằm thúc đẩy thịnh vượng, an ninh và quản trị dân chủ. Trong khi đó, Đại sứ quán Trung Quốc tại Dhaka khẳng định sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với chính phủ mới của Bangladesh để phát triển quan hệ song phương.
Giới phân tích nhận định kết quả bầu cử sẽ tác động đáng kể tới cục diện khu vực Nam Á, đặc biệt khi Bangladesh điều chỉnh chính sách đối ngoại, cân bằng quan hệ với các nước lớn và láng giềng. Tuy nhiên, một số ý kiến cũng nhấn mạnh cần đảm bảo tiến trình chuyển giao quyền lực diễn ra minh bạch, hòa giải và bao trùm, coi đây là yếu tố then chốt để đảm bảo ổn định lâu dài cho Bangladesh.