Bang South Australia xem xét duy trì đóng cửa biên giới do lo ngại biến thể Omicron

Chính quyền bang South Australia của Australia cảnh báo có thể sẽ duy trì đóng cửa biên giới đối với du khách đến từ các bang khác nhằm đối phó với biến thể mới Omicron.

Chú thích ảnh
Các phương tiện di chuyển từ bang Victoria sang New South Wales ở Australia. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Trong tuyên bố ngày 6/12, Cảnh sát trưởng bang South Australia, Grant Stevens cho biết ông không loại trừ khả năng tiếp tục đóng cửa biên giới bang để ngăn biến thể Omicron xâm nhập trước thềm Giáng sinh.

Tuyên bố này được đưa ra chỉ hai ngày sau khi nhà chức trách bang South Australia áp đặt các hạn chế mới, trong đó yêu cầu du khách đến từ các khu vực chịu ảnh hưởng nặng của dịch COVID-19 như Vùng lãnh thổ Thủ đô (ACT), bang New South Wales (NSW) và bang Victoria phải xét nghiệm COVID-19 trước khi đến bang này.

Cảnh sát trưởng Stevens cho biết nhà chức trách đang theo dõi chặt chẽ diễn biến liên quan biến thể Omicron. Cơ quan Y tế bang South Australia đã khuyến nghị đóng cửa biên giới đối với du khách đến từ ba địa phương trên trong bối cảnh nhà chức trách vẫn chưa nắm rõ các nguy cơ về biến thể Omicron.

Theo Bộ Y tế Australia, tính đến ngày 6/12, nước này đã ghi nhận 28 ca nhiễm biến thể Omicron. Cũng trong 24 giờ qua, Australia đã ghi nhận thêm 1.200 ca mắc COVID-19, trong đó có 1.073 ca tại bang Victoria và 6 ca tử vong. Tính đến nay, khoảng 93% những người trên 16 tuổi ở Australia đã được tiêm 1 mũi vaccine ngừa COVID-19, và 88% dân số nước này đã tiêm 2 mũi.

Lê Đạt (TTXVN)
Nam giới có nguy cơ làm lây lan dịch COVID-19 cao hơn 
Nam giới có nguy cơ làm lây lan dịch COVID-19 cao hơn 

Nam giới thường lây lan virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 nhiều hơn nữ giới hay trẻ em. Đây là phát hiện do các nhà khoa học ở Đại học bang Colorado, Mỹ công bố ngày 5/12.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN