Bang New York của Mỹ siết chặt các quy định đối với hành khách bay từ Anh

Thống đốc bang New York (Mỹ) Andrew Cuomo ngày 21/12 cho hay, hành khách bay từ Vương quốc Anh đến New York trên các chuyến bay của British Airways hoặc Delta Airlines trước tiên sẽ phải kiểm tra âm tính đối với virus SARS-CoV-2 gây ra dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. 

Chú thích ảnh
Hành khách đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại nhà ga quốc tế ở London, Anh, ngày 20/12/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Các hãng hàng không này đã nhất trí với các biện pháp trên do lo ngại ngày càng gia tăng về biến thể mới có tốc độ lan truyền nhanh hơn của virus SARS-CoV-2 khiến hơn 20 quốc gia quyết định đình chỉ các chuyến bay từ Anh.

Bắt đầu từ ngày 22/12, British Airways sẽ yêu cầu hành khách trên các chuyến bay từ Anh đến New York thực hiện xét nghiệm dịch COVID-19 trước khi khởi hành. Delta Airlines cũng nhất trí như vậy.

Cuomo nói thêm rằng, ông cũng đang đàm phán với hãng hàng không Virgin Atlantic về việc yêu cầu hành khách phải cung cấp giấy xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 trước khi lên chuyến bay đến New York.

Ông Cuomo cũng kêu gọi Chính phủ Mỹ tham gia vào danh sách các quốc gia - bao gồm Nga, Ấn Độ, Tây Ban Nha và Argentina - cấm các chuyến bay từ Anh. Trong khi đó, các chuyên gia cho rằng,không có bằng chứng về biến thể mới của virus SARS-CoV-2 ở Anh gây chết người nhiều hơn hoặc sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả của vắc-xin ngừa COVID-19.

Minh Trang/TTXVN (Theo AFP)
Anh nỗ lực giảm thiểu tình trạng gián đoạn đi lại giữa các nước
Anh nỗ lực giảm thiểu tình trạng gián đoạn đi lại giữa các nước

Ngày 21/12, người phát ngôn của Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết nước này đang hợp tác chặt chẽ với các nước nhằm giảm thiểu tình trạng gián đoạn đi lại, sau khi một số quốc gia cấm du khách và hàng hóa nhập cảnh từ Anh do phát hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 tại nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN