Bang California ở Mỹ bị ảnh hưởng nặng nề nhất do dịch COVID-19

Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins University, tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Mỹ đã vượt mốc 5,1 triệu người trong ngày 11/8.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại California, Mỹ ngày 19/6/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Số liệu của trường đại học này cho thấy Mỹ hiện đã có 5.100.636 người mắc COVID-19, trong đó có 163.533 ca tử vong - cao nhất thế giới trên cả hai hạng mục thống kê. Trong khi đó, tính đến 10h sáng 12/8 (theo giờ Việt Nam), tổng số ca mắc COVID-19 tại Mỹ đã lên tới 3.305.957 người, trong đó có 167.749 trường hợp không qua khỏi.

California là bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh, với 585.791 bệnh nhân (trong đó có 10.651 ca tử vong), tiếp đó là bang Florida với 536.961 trường hợp, Texas có 510.144 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và con số này ở bang New York là 422.003. Những bang có số ca mắc bệnh vượt mức 180.000 trường hợp là Georgia, Illinois, Arizona và New Jersey.

* Trong khi đó, tại Australia trong vòng 24 giờ qua, bang Victoria có thêm 21 ca tử vong - cao nhất từ trước đến nay, trong khi số ca nhiễm mới là 410 trường hợp, chấm dứt chuỗi ba ngày liên tiếp ghi nhận số ca nhiễm mới dưới 400 trường hợp.

Tình trạng dịch bệnh lây lan nhanh ở thành phố Melbourne, thủ phủ của bang Victoria và thành phố lớn thứ hai của Australia, hồi tuần trước đã buộc chính quyền địa phương phải áp đặt lệnh giới nghiêm ban đêm, yêu cầu người dân hạn chế ra khỏi nhà và tạm thời "đóng băng" phần lớn các hoạt động của nền kinh tế của bang này. 

Tuy số liệu thống kê trên toàn quốc trong 24 giờ qua chưa được giới chức y tế Australia công bố, nhưng cho đến thời điểm này, virus SARS-CoV-2 đã được kiểm soát tại hầu hết các bang ở Australia, ngoài hai bang lớn nhất là Victoria và New South Wales. Nhà chức trách ở New South Wales hiện đang truy vết tiếp xúc liên quan ổ dịch mới tại một trường học ở thành phố Sydney. Việc xuất hiện ổ dịch tại thành phố này đã làm gia tăng lo ngại về sự lây lan rộng rãi hơn trong cộng đồng so với trước đây ở bang đông dân nhất của Australia. 

Hiện Australia đã ghi nhận hơn 22.000 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 352 ca tử vong.

Thanh Phương (TTXVN)
Mỹ ký thỏa thuận với công ty Moderna mua 100 triệu liều vaccine ngừa COVID-19
Mỹ ký thỏa thuận với công ty Moderna mua 100 triệu liều vaccine ngừa COVID-19

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 11/8, Tổng thống Donald Trump thông báo Mỹ đã ký thỏa thuận với nhà sản xuất dược phẩm Moderna để mua 100 triệu liều vaccine ngừa virus SARS-COV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN