Bắc Kinh ghi nhận 9 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2

Ngày 22/6, Ủy ban y tế thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc thông báo thành phố này ghi nhận 9 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong ngày 21/6, giảm so với 22 ca nhiễm mới ghi nhận một ngày trước đó.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 19/6/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Sau thời gian dài khống chế được dịch COVID-19, thành phố Bắc Kinh lại ghi nhận ca nhiễm mới đầu tiên hôm 11/6 vừa qua, liên quan chợ đầu mối Tân Phát Địa ở phía Tây Nam thủ đô.

Từ đó đến nay, Bắc Kinh đã ghi nhận 236 ca nhiễm liên quan ổ dịch này. Trong khi đó, 22 ca mắc bệnh không biểu hiện triệu chứng đang được theo dõi y tế và 1 ca nhập cảnh đang được điều trị tại bệnh viện ở thủ đô Bắc Kinh. 

* Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Cơ quan Quản lý và Phòng chống Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) sáng 22/6 cho biết tổng số ca nhiễm mới tại nước này chỉ tăng thêm 17 ca, giảm mạnh so với con số 48 ca ghi nhận ngày 21/6 và 67 ca ngày 20/6.

Trong số 17 ca nhiễm mới có 6 ca nhập cảnh và 11 ca lây nhiễm trong nước - gồm 7 ca ở Seoul và vùng phụ cận, 2 ca ở tỉnh Nam Chungcheong, 1 ca ở Daegu và 1 ca ở tỉnh Bắc Jeolla.

Như vậy, tính đến nay, tổng số ca mắc COVID-19 tại Hàn Quốc là 12.438 ca, trong đó có 280 ca tử vong. Tổng số bệnh nhân được chữa khỏi ở nước này tăng lên 10.881 ca sau khi có thêm 13 bệnh nhân bình phục.

Minh Châu-Mạnh Hùng (TTXVN)
Mỹ điều chỉnh thống kê tăng thêm trên 32.000 ca mắc COVID-19
Mỹ điều chỉnh thống kê tăng thêm trên 32.000 ca mắc COVID-19

Ngày 21/6, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) xác nhận Mỹ có tổng cộng 2.248.029 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, tăng 32.411 ca so với thống kê trước đó. Số ca tử vong do COVID-19 cũng tăng 560 ca lên 119.615 người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN