Bắc Ailen sẽ dỡ bỏ bức tường 'hòa bình'

Chính quyền Bắc Ailen thuộc Anh ngày 9/5 đã cam kết trong 10 năm tới sẽ cho dỡ bỏ bức tường ở phía Bắc thủ phủ Belfast phân chia ranh giới giữa hai cộng đồng đối địch Thiên Chúa giáo và Tin lành.

Đây được xem là một bước tiến lớn, hướng tới khép lại mối thâm thù giữa hai cộng đồng này suốt nhiều thế kỷ qua.


Bức tường "hòa bình" sẽ được dỡ bỏ trong thời gian sớm nhất. Ảnh: Internet.


Theo thỏa thuận "Ngày thứ Sáu tốt lành" được ký năm 1998, một bức tường "hòa bình" dài nhiều km và cao 5,5 mét đã được dựng lên ở phía Bắc thủ phủ Belfast, chạy qua các khu vực đông dân cư như Londonderry và Portadown, để ngăn chặn các cuộc xung đột đẫm máu kéo dài suốt 30 năm giữa người Thiên Chúa giáo và người Tin Lành ở Bắc Ailen.

Tuy nhiên, các họa tiết vẽ trên bức tường, cánh cổng và hàng rào được dựng lên vẫn tạo ra những căng thẳng do bất đồng về văn hóa và truyền thống giữa hai cộng đồng. Chính quyền Bắc Ailen tuyên bố bức tường trên sẽ được phá bỏ trước năm 2023.

Thủ hiến Bắc Ailen Peter Robinson cho biết việc dỡ bỏ bức tường thể hiện quyết tâm chống lại sự phân biệt về tôn giáo, chủng tộc và các hành vi thiếu khoan dung khác.

Đây là việc làm cần thiết nhằm tạo dựng một xã hội đoàn kết, thống nhất ở Bắc Ailen nhằm đối phó với những thách thức trong một thế giới đang thay đổi.


TTXVN/ Tin tức



Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN